Tử hình gã em rể đâm chết chị vợ rồi hiếp dâm ở Đà Nẵng

Kim Oanh Thứ tư, ngày 06/09/2017 13:03 PM (GMT+7)
Do mâu thuẫn với vợ, Hoàng đến nhà chị vợ tìm vợ nhưng “giận cá chém thớt” liền rút dao thủ sẵn ra đâm chị vợ tử vong...
Bình luận 0

img

Gã em rể Trần Tiên Hoàng đâm chết chị vợ tại phiên tòa sáng 6.9

Ngày 6.9, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên mức án tử hình đối với Trần Tiên Hoàng (SN 1986, quê Ninh Thuận, tạm trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi dùng dao đâm chết chị vợ là Trần Thị Mỹ Dung (SN 1976, trú cùng Khánh Hòa) về tội Giết người và Hiếp dâm. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận một thời gian trên địa bàn. 

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn với vợ là chị T.T.L.M vì cho rằng vợ bỏ bê việc nhà và hay qua nhà chị ruột là Trần Thị Mỹ Dung chơi. Khoảng 15h15 phút ngày 11.1, Hoàng từ phòng trọ của mình (ở tổ 100 phường Hoà Khánh Nam) mang theo một con dao đến nhà anh Huỳnh Dũng (trú tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, chồng chị gái của vợ).

Lúc này, tại nhà có Huỳnh N. K. M. (SN 2001) con anh Dũng và S.N.A. (SN 1993, Quảng Nam - cô giáo dạy kèm cho M.), chị Trần Thị Mỹ Dung và chị M. (vợ Hoàng) đang ngồi chơi ở phòng khách. Hoàng đi đến nằm trên võng ở phòng khách nhà anh Dũng. Chị Dung đang nằm ở dưới nền phòng khách thì bất ngờ bị Hoàng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát.

Hoàng đuổi vợ chạy ra trước nhà anh Dũng. Thấy vậy, bé M. và chị A. bỏ chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại. Quay lại phòng khách, thấy chị Dung nằm bất động dưới nền nhà, Hoàng cởi quần áo và thực hiện giao cấu với nạn nhân. Sau đó, khi nghe tiếng người dân xung quanh chạy tới, Hoàng dùng con dao đâm chị Dung tự cắt vào cổ mình.

Khi nghe tin, anh Dũng về phát hiện cửa phòng khách bị khóa bên trong liền đập cửa vào, phát hiện chị Dung tử vong với nhiều vết dao đâm, còn Hoàng trong tình trạng cổ có vết cắt, liền báo cơ quan chức năng và đưa Hoàng đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích, chị Dung chết vì mất máu, trụy tim mạch, suy hô hấp do vết thương xuyên thủng lồng ngực.

Tại phiên tòa, xét thấy các hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Hoàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem