Tự lên dây cót, báo Thái ví U22 Thái Lan giống... Brazil, Tây Ban Nha

Minh Tú Thứ năm, ngày 28/11/2019 11:11 AM (GMT+7)
Tờ Siam Sport đã có một bài viết động viên đội U22 Thái Lan, đồng thời dự đoán tương lai tươi sáng của thầy trò HLV Nishino ở SEA Games 2019.
Bình luận 0

Vào 15h00 chiều nay (28/11), U22 Thái Lan sẽ đá trận thứ 2 bảng B SEA Games gặp U22 Brunei. Hai ngày trước trận đấu này, đội bóng của HLV Nishino để thua sốc U22 Indonesia với tỷ số 0-2.

Trước trận đấu với U22 Brunei, tờ Siam Sport đã có một bài viết động viên tinh thần thầy trò HLV Nishino. Trong bài viết này, tờ báo thể thao nổi tiếng nhất Thái Lan tin rằng U22 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games 2019, dù để thua trận đầu vòng bảng, tương tự 4 đội bóng lớn thế giới là ĐT Brazil, Tây Ban Nha, Chile và Hà Lan từng làm được.

img

Báo Thái lấy 4 đội tuyển làm gương cho U22 Thái Lan

Cụ thể, Brazil từng để thua ở trận đầu tiên tại Copa America 2007, Chile từng thua trận đầu tiên ở Copa America 2016, Tây Ban Nha thua ở trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2010 và Hà Lan thua trận đầu ở vòng bảng Euro 1988. Tuy nhiên, cả 4 đội đã giành chức vô địch chung cuộc. Theo Siam Sport, U22 Thái Lan hoàn toàn có thể làm được điều tương tự.

“U22 Thái Lan đã có khởi đầu thất vọng ở SEA Games 2019 với trận thua U22 Indonesia. Tuy nhiên, chúng ta có thể vô địch chung cuộc nhờ 4 tấm gương là Brazil, Tây Ban Nha, Chile và Hà Lan.

Điểm chung của 4 đội bóng này là thua trận đầu ở Copa America, World Cup và Euro nhưng vô địch chung cuộc. U22 Thái Lan để thua trận đầu nhưng còn nguyên cơ hội vô địch SEA Games. Chúng ta sẽ hồi sinh ở trận đấu với U22 Brunei chiều nay trước khi đối đầu với Singapore, Lào và đối thủ khó chịu Việt Nam”, trích bài viết của tờ Siam Sport.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem