Tự phạt

Thứ ba, ngày 28/10/2014 06:11 AM (GMT+7)
Sáng nọ, người ta rất ngạc nhiên khi thấy hiệu trưởng một trường y tế có hành vi kỳ quái: 2 tay của ông không chịu để yên, mà liên tục đánh nhau. Hễ tay trái đánh tay phải một phát, thì tay phải đánh tay trái một đòn. Hai tay cứ đánh nhau càng lúc càng nhanh, chiêu số thi triển càng lúc càng quyết liệt mà chẳng tay nào chịu thua. Tình thế càng lúc càng trầm trọng.
Bình luận 0

Có người hiểu biết võ công hô lên: “Có thể đó là truyền nhân của lão ngoan đồng Châu Bá Thông, với tuyệt kỹ song thủ hỗ bác, môn võ kỳ dị luyện tập bằng cách lấy tay nọ đánh tay kia, hai tay đánh nhau, nên khi nghênh chiến có thể cùng lúc hai tay ra hai đòn khiến đối thủ rối loạn như thể một phải đánh hai…”.

Người khác không hiểu võ công thì bảo: “Ông ấy tức mình vì lỡ dùng hai tay… đếm tiền hối lộ, kiểm tra xem người hối lộ có đếm đủ hay không rồi bỏ vào hồ sơ chạy bằng tốt nghiệp loại giỏi, bị ghi hình lại, giờ đây ú ớ nên tự trừng phạt hai bàn tay đếm tiền ấy mà”.

Có người biết việc thì thở dài góp ý: “Sao không mua… máy đếm tiền để đối tượng hối lộ tự đếm rồi tự bỏ vào hồ sơ, có phải tránh được rắc rối rồi không?”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem