Vụ chém người dã man ở Bắc Giang có điểm tương đồng với vụ truy sát tại Nam Định

Quang Minh Thứ tư, ngày 09/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Hành vi của các đối tượng gây án, chém người dã man trong vụ việc ở Bắc Giang có điểm tương đồng với vụ việc truy sát ở Nam Định từng được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi "Giết người" đối với 2 đối tượng trong vụ chém nhau dã man xảy ra ở đường Xương Giang. Hai đối tượng gây ra vụ việc là bố con ruột gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp, (SN 1986) cùng trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang.

Hình ảnh các đối tượng truy sát ông Nguyễn Xuân Dũng tại nhà riêng ở TP Nam Định. Clip nạn nhân cung cấp. 

Trước đó, tại TP.Nam Định cũng từng xảy ra vụ việc táo tợn như vậy, các đối tượng chuẩn bị hung khí đến nhà ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1968, phường Quang Trung, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) lao vào chém nạn nhân đến ngã gục.

Nguyên nhân dẫn đến hai vụ việc có thể khác nhau, nhưng hành vi có dấu hiệu "truy sát" của các đối tượng trong hai vụ việc có điểm tương đồng. 

Trong vụ việc tại Nam Định đã được Báo Điện tử Dân Việt nêu, ông Dũng bị truy sát ngay tại nhà mình, sau khi tham gia một buổi đấu giá đất và được một số đối tượng liên hệ đề nghị "rút hồ sơ". Cơ quan chức năng xác định ông Dũng bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55%.

Cả 2 vụ việc trên cho thấy một điểm tương đồng, đó là các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm, táo tợn, bất chấp coi thường pháp luật và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Từ vụ chém người dã man ở Bắc Giang đến điểm giống nhau trong vụ truy sát ở Nam Định - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng (khoanh đỏ) mặc áo mưa cầm hung khí truy sát anh Dũng ngày 2/8/2020. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Dũng (TP.Nam Định), nạn nhân trong vụ việc cho biết, ngày 24/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa 4 bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích" ra xét xử sơ thẩm. Sau 2 ngày xét xử, tòa đã tuyên bị cáo Trần Đức Hải (SN 1995) 9 năm tù; Trần Đức Thắng (SN 1992) 7 năm 6 tháng tù; Trần Mạnh Cường (SN 1991) 6 năm tù; Dương Quốc Hiếu (SN 1995) 5 năm tù.

Sau phiên tòa, ngày 11/1/2022, ông đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. Sau đó, tòa thông báo cho gia đình ông là đã tiếp nhận đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến nay, chưa rõ ngày mở phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Trong đơn kháng cáo ông Dũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét làm rõ tỷ lệ thương cơ thể của ông. Bởi cả 3 nơi thực hiện giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Dũng vẫn chưa đồng nhất kết quả. Ông Dũng cho rằng, tỷ lệ thương tích như vậy là chưa đủ và đúng. Rồi việc đền bù đối với ông Dũng như hiện tại là chưa thỏa đáng.

Ngoài ra ông Dũng cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ người cầm đầu trong vụ việc này, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Chí Công, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đọc công bố các lời khai của các bị cáo cho thấy có sự phân công của Linh. Và Linh là người cầm đầu, tổ chức trong vụ án này.

Ông Lê Hoài Nam - Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa cho rằng, các lời khai của bị cáo trong vụ án này mới chỉ là bề nổi, cần tiếp tục làm rõ để đảm bảo trật tự trị an cũng như kinh tế xã hội trên địa bàn TP.Nam Định.

Một chi tiết quan trọng cần làm rõ là ai đã gọi điện cho Linh tại nhà kho của Sơn. Đối tượng Phùng Quang Linh là một mắt xích quan trọng trong vụ án hiện vẫn đang lẩn trốn, nên chưa làm rõ được những tình tiết này.

Hiện tại, đối tượng Phùng Quang Linh không có mặt ở địa phương, cơ quan chức năng chưa xác định được rõ là đối tượng này đi đâu, làm gì. Về nội dung này, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra giai đoạn 2.

Theo kết luận tại cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, do có mối quan hệ quen biết nên sáng 1/8/2020, Phùng Quang Linh nói với Trần Đức Hải, Trần Đức Thắng, Trần Mạnh Cường là mình có mâu thuẫn với ông Nguyễn Xuân Dũng và nhờ cả 3 đi chém ông Dũng để dằn mặt và cả 3 đồng ý.

Khoảng 15h ngày 02/8/2020, Phùng Quang Linh điện thoại bảo Trần Đức Hải đến nhà kho của Đỗ Thế Sơn (ở số 42 đường Lương Thế Vinh, P. Cửa Bắc, TP Nam Định, Hải gọi Trần Đức Thắng rồi Thắng đến đón Hiếu và bảo Hiếu là đi đánh ông Dũng.

Sau đó Hiếu, Thắng đi đón Cường rồi cả bọn tập trung tại nhà kho của anh Đỗ Thế Sơn. Trước khi đi, Hải mang từ nhà đi 3 con dao mèo dài khoảng 60cm, đuôi bằng gỗ. Khi cả bọn đã ở nhà kho của Sơn, Linh lấy 03 bộ quần áo mưa màu xanh dưa cho Hải, Thắng, Cường bảo mặc vào "đi xử lý nó".

Linh đưa cho Dương Quốc Hiếu cuộn băng dính màu trắng và bảo Hiếu lấy túi nilon bịt biển số xe SH mang BKS 18B1: 947.33 của Linh lại. Khoảng 15h39 phút, Cường điều khiển xe SH chở Thắng ngồi giữa, Hải ngồi phía sau xe đi đến nhà ông Nguyễn Xuân Dũng số 82 Hàng Cấp, P.Quang Trung, TP Nam Định.

Cường điều khiển xe SH dừng cách nhà ông Nguyễn Xuân Dũng khoảng 5m, lúc này ông Dũng đang đứng ở vỉa hè để đổ rác thì Hải và Thắng lần lượt xuống xe chạy lại chỗ ông Dũng, Hải vung dao chém về phía ông Dũng theo hướng từ trên xuống dưới, ông Dũng đưa tay phải lên đỡ thì bị chém vào phần cẳng tay và cổ tay phải. Hải tiếp tục chém nhiều nhát về phía ông Dũng, ông Dũng khua hai tay phía trước để đỡ vừa đi giật lùi đến cửa nhà thì ngã nghiêng người.

Hải và Thắng tiếp tục lao vào chém vào tay và chân ông Dũng, sau đó các đối tượng lên xe bỏ chạy và điện thông báo cho Phùng Quang Linh về việc gây án xong .

Hiếu chở Linh bằng xe ô tô nhãn hiệu Accent, màu đỏ, BKS 18A - 138.xx hẹn Cường, Thắng, Hải đến khu vực đê Cốc Thành để đổi người lái và phương tiện nhằm che đậy hành vi phạm tội. Hậu quả ông Nguyễn Xuân Dũng bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 55% .

Trong vụ án này, Phùng Quang Linh là người cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng gây án nên giữ vai trò cầm đầu vụ việc, tiếp đến là vai trò thực hành là Trần Đức Hải, Trần Đức Thắng rồi đến vai trò giúp sức của Trần Mạnh Cường, Dương Đức Hiếu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem