Từ vụ đầu độc tại Thái Bình: Lỗ hổng mua bán chất kịch độc chết người

Võ Hồng Nhân Thứ tư, ngày 01/01/2020 11:38 AM (GMT+7)
Natri Xyanua hoặc Kali xyanua là những chất cực độc, loại chất này theo quy định chỉ được bán cho đơn vị là doanh nghiệp được cấp phép và có mục đích sử dụng rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại cá nhân có thể tìm mua chất kịch độc Natri Xyanua hoặc Kali xyanua trên mạng mà người bán không cần kiểm chứng thông tin hay mục đích sử dụng.
Bình luận 0

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H.

Theo đó, Trang được xác định là người đầu độc một cán bộ của Bệnh viện Phổi Thái Bình bằng cách cho chất độc Natri Xyanua vào trà sữa.

img

Nghi phạm Trang được cho rằng đã có ý định đầu độc vợ của người tình, cũng chính là chị họ của mình sau khi bị đề nghị chấm dứt mối quan hệ trái luân thường.

Sự việc này khiến dư luận dấy lên lo lắng khi Natri Xyanua là loại chất kịch độc, khiến người dùng phải vài giọt cũng có thể bị sốc, đột tử. Chất này theo quy định chỉ được bán cho đơn vị là doanh nghiệp và có mục đích sử dụng rõ ràng.

Mua bao nhiêu cũng có

Tuy nhiên, hiện tại PV có thể tìm mua chất kịch độc Natri Xyanua hoặc Kali xyanua trên mạng mà người bán không cần kiểm chứng thông tin, giấy tờ hay biết mục đích sử dụng.

Ngày 31/12 trong vai người cần mua chất Natri xyanua và Kali xyanua, phóng viên Dân Việt tiếp cận một địa điểm bán hóa chất tại quận Đống Đa (TP. Hà Nội), cô nhân viên tên P từ chối và cho biết đấy là loại chất cấm không bán cho cá nhân, liên hệ một số đầu mối khác phóng viên cũng bị từ chối với lý do tương tự.

img

Natri xyanua được rao bán với giá 135.000/kg.

Thế nhưng vẫn có những đầu mối chấp nhận bán loại chất kịch độc này. Phóng viên liên hệ người bán tên T có số điện thoại 0833316xxx. Không cần hỏi tên và mục đích làm gì, T tỏ ra ngon nghề khi giới thiệu với phóng viên rằng mua bao nhiêu cũng có, giá cả hợp lý và giao nhanh trong "một nốt nhạc". 

Ngay sau đó, T cho chúng tôi xem mức giá của Natri Xyanua: "135.000/kg, thùng lớn khoảng 50kg cứ thế mà nhân tiền lên. Anh có lấy nhiều không? Cần những loại gì hay chỉ mỗi NaCN". Dứt câu, T chuyển sang hỏi chúng tôi địa chỉ để giao hàng.

T nói nếu chúng tôi trong nội thành Hà Nội sẽ giao tận nơi. Khi phóng viên tiết lộ mình ở Hoài Đức, người này cho biết: "Nếu xa anh qua cửa hàng lấy hộ em, công ty em ở trên quốc lộ 3, hướng từ cầu Đuống sang rồi rẽ trái luôn là tới. Còn anh bận, em thuê xe giao tận nơi cho anh phụ thụ thêm 100.000 tiền chở". Để chắc chắn, T bắt chúng tôi phải cọc trước một khoản rồi mới giao hàng.

img

Chất độc Natri Xyanua được quảng cáo, bán tràn lan trên mạng.

Sau khi hỏi địa chỉ, T giới thiệu thêm cho chúng tôi loại Kali xyanua nguồn gốc từ Đức có tính chất gần như tương tự, nhưng loại này đắt hơn. "Em loại gì chả có, anh cứ gom đơn rồi báo em, em chuyển tận nơi cho anh. Kali xyanua, là hàng cửa Đức, 1kg giá 2 triệu đồng" - T nói.

Lấy lý do đề xem xét số lượng, phóng viên hẹn T sau tết dương lịch sẽ gọi lại. Chúng tôi lại liên hệ một đầu mối khác tại Thanh Trì (Hà Nội), người này giới thiệu mình tên Ph. Ph tỏ ra kinh nghiệm khi cho biết natri xyanua bây giờ khó lấy hàng còn kali xyanua cần bao nhiêu cũng có.

"Natri xyanua bây giờ anh tìm mối khó lắm, ít người dán bán cho cá nhân lắm, còn kali xyanua em có hàng của Đức, giá 2.200.000 đồng/kg, anh lấy bao nhiêu em giao tận nơi và em thu tiền luôn", Ph tiết lộ.

Cần quản lý chặt

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, cá nhân tổ chức bán hóa chất NaCN và KCN (chất độc) phải có giấy phép kinh doanh.

Các mặt hàng KCN, NaCN, Cu(CN)2 … thuộc các danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh. Đối với việc nhập khẩu hóa chất phải khai báo và danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ban hành kèm theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ nên phải thực hiện các quy định quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật trên.

img

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.

"Những công ty hóa chất được cấp phép bán mặt hàng này chỉ bán cho những đơn vị có chức năng và cũng phải được Nhà nước cấp phép. Bên cạnh đó các điều khoản về kinh doanh hóa chất nhỏ, lẻ được quy định chặt chẽ, định kỳ hàng năm, tổ chức cá nhân phải báo cáo đầy đủ thông tin về việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất gửi Sở Công Thương và Cục Hóa chất", luật sư Tuấn nhấn mạnh.

Vị luật sư còn cho biết thêm, việc kinh doanh mà không có giấy phép là trái quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự theo quy định hiện hành.

img

Việc kinh doanh xyanua mà không có giấy phép là trái qui định của pháp luật.

Thông tin với báo chí PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) nhận định, Natri xyanua là một chất kịch độc, gây chết người chỉ cần một liều lượng cực thấp.

"Cùng với Kali xyanua, hợp chất Natri xyanua được liệt kê là một trong những chất độc đầu bảng trên thế giới,  khi bị nhiễm độc hóa chất này, Xyanua thường dẫn tới ức chế hệ thống cytochrome, ngăn chặn sự trao đổi oxy hóa và gây tử vong", vị PGS.TS cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem