Tuấn Anh nói về khả năng trở lại ĐT Việt Nam: Sự thật nhói lòng!

Thứ hai, ngày 11/03/2019 16:11 PM (GMT+7)
Sau một năm vắng bóng, Tuấn Anh đã trở lại với niềm vui chơi bóng ở HAGL và chưa dám mơ đến việc khoác áo ĐTQG Việt Nam.
Bình luận 0

Sau một năm vắng bóng khỏi thế giới bóng đá để đến Hàn Quốc điều trị dứt điểm chấn thương, tiền vệ Tuấn Anh đã trở lại với niềm vui chơi bóng. Với anh lúc này, được lành lặn, ra sân thường xuyên là mục tiêu lớn nhất và chưa hề mơ ước đến việc khoác áo ĐT Việt Nam thêm một lần nữa.

Tuấn Anh là một trong những học viên ưu tú nhất HAGL JMG bên cạnh Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và từng được đến Arsenal tập huấn. Anh chiếm được cảm tình của các CĐV với lối đá hào hoa, lãng tử của mình ở U19 Việt Nam nhưng sớm lụi tàn vì các chấn thương.

img

Với nền tảng thể chất kém cùng việc liên tục "làm bạn" với giường bệnh, anh không còn được triệu tập lên ĐT Việt Nam và gặp khó khăn trong việc thi đấu chuyên nghiệp. Trước khi bước vào mùa giải V.League 2019, anh đã hứa với bố sẽ giải nghệ nếu tiếp tục chấn thương nặng.

Với Tuấn Anh lúc này, chỉ cần chơi bóng đã là điều may mắn và giấc mơ khoác áo ĐTQG thêm một lần nữa là còn khá xa vời.

"Tôi chưa nghĩ đến việc trở lại ĐTQG," anh trả lời trong buổi họp báo ra mắt nhà tài trợ mới của HAGL ngày 11.3. "Hiện tại, chơi bóng với tôi đã là một niềm vui".

img

Phong độ của tiền vệ sáng tạo này đang là mối quan tâm lớn với bầu Đức và HLV Park Hang-seo. Bầu Đức nhiều lần khẳng định Tuấn Anh chính là những gì tinh túy nhất của học viện HAGL JMG và HLV Park cũng đã bắt đầu để tâm đến cầu thủ này trong chuyến thăm HAGL cách đây vài tuần.

Sơn Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem