HLV Hàn Quốc khen ai khi thắng trận đầu cùng HAGL?

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 06/05/2019 13:40 PM (GMT+7)
CLB HAGL đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Lee Tae-hoon sau khi đánh bại Nam Định 2-0 ở vòng 8 V.League 2019 với màn tỏa sáng rực rỡ của tiền vệ Trần Minh Vương.
Bình luận 0

Chiều 5 tháng 5, CLB HAGL có trận tiếp đón đội khách Nam Định trên sân nhà Pleiku. Trước đối thủ không được đánh giá cao, đội bóng phố Núi nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận với nhiều cơ hội được tạo ra.

Nhưng cũng phải đến phút 39, đội chủ nhà mới có được bàn thắng mở tỉ số với pha lập công của Chevaughn Walsh sau đường kiến tạo thuận lợi của Minh Vương. Đến phút 72, Minh Vương hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng bằng một bàn thắng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.

img

HLV Lee Tae-hoon.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon đã dành tặng những lời khen ngợi cho tiền vệ gốc Thái Bình. Ông nói: “Minh Vương là một cầu thủ có năng lực rất tốt. Trong tập luyện, Vương rất chăm chỉ và cần cù, còn trong thi đấu thì luôn rất nhiệt huyết. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa trong tương lai. Nếu cứ tiếp tục duy trì được phong độ, tôi hi vọng Vương sẽ có suất ở ĐT Việt Nam”.

Nhận xét về trận đấu, HLV người Hàn Quốc cho biết thêm: “Trận đấu hôm nay tôi thực sự hài lòng khi đã giành được ba điểm đầu tiên. Nhưng toàn đội vẫn chưa chơi tốt nhất có thể bởi chúng tôi vẫn trong quá trình tập luyện theo quy tắc của tôi”.

“Trước đây đội bóng chưa có hệ thống tổ chức phòng ngự. Từ khi nắm đội, tôi đã bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự cân bằng, giúp các cầu thủ hiểu rõ được nhiệm vụ ở vị trí của mình. Các cầu thủ đang dần hiểu được phương pháp huấn luyện của tôi”.

Ở trận đấu hôm nay, HAGL đã đón chào sự trở lại của A Hoàng, Văn Thanh và Kim Bong-jin sau một thời gian dài dính chấn thương. Nói về sự trở lại của Văn Thanh, HLV họ Lee cho biết: “Sau một thời gian dài hồi phục chấn thương, Văn Thanh chưa có được thể trạng tốt nhất.

Tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy từng bước trở lại, lấy lại cảm giác chơi bóng và hiểu được lối chơi của đội. Văn Thanh là một cầu thủ có năng lực rất tốt. Nếu có sự thể hiện tốt trên sân cỏ, tôi hi vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại ĐT Việt Nam”, ông nói.

Về phía HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định, ông hài lòng về tinh thần của các cầu thủ ở trận này nhưng cho rằng toàn đội cần phải nỗ lực cố gắng hơn ở những trận đấu tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem