Tuấn Tú, Quang Anh bật mí những gì về kết phim “Về nhà đi con”?

Thứ sáu, ngày 05/07/2019 20:15 PM (GMT+7)
Chia sẻ trên truyền hình mới đây, Quốc - Tuấn Tú và Bảo - Quang Anh hé lộ kết phim sẽ rất có hậu nhưng không có bất kỳ đám cưới nào. Ngoài ra, Bảo với Dương cũng có một màn cực kỳ mãn nhãn.
Bình luận 0

Trong tập 58 mới phát sóng tối qua (4/7), nhiều khán giả đã không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh Bảo (Quang Anh) hò reo và mừng ra mặt khi biết bố mình là ông Quốc (Tuấn Tú) có người yêu. Cậu hả hê vì từ nay Dương sẽ không còn cơ hội tơ tưởng đến bố mình nữa. 

img

Trong "Về nhà đi con", Quang Anh và Tuấn Tú đóng vai bố con rất tự nhiên dù không hơn nhau nhiều tuổi.

Chi tiết để Bảo phát hiện ra bố có người yêu chính là chiếc cặp tóc của phụ nữ. Và khi vô tình nhìn vào màn hình máy tính bố, Bảo phát hiện ra người phụ nữ mà bố mình đang tương tư chính là chị Huệ (Thu Quỳnh).

Bảo vội vàng chạy tới nhà Dương để báo tin động trời này cho bạn thân. Tuy nhiên, sau khi nghe Bảo nói, Dương không tin. Cô cho rằng Bảo cố tình chia rẽ tình cảm của Dương dành cho Quốc và chia rẽ tình cảm của chị em Dương. Dương lập tức chạy đi tìm chú Quốc để hỏi cho ra nhẽ.

Trong khi đó, ở công ty, Quốc đang ngồi chờ Huệ. Lấy cớ trả lại Huệ chiếc cặp tóc đã để quên, Quốc cầm tay Huệ và tỏ tình.

“Sau 19 năm, tôi chưa từng có cảm xúc với bất kể một người phụ nữ nào cả nhưng với em thì tôi thực sự tin là...”, chưa nói hết câu Quốc đã ôm Huệ vào lòng và hôn cô. “Tôi tin là tôi thích em!”, Quốc nói tiếp sau khi bị Huệ đẩy ra. Lần thứ hai bị Quốc cưỡng hôn, Huệ bối rối không nói nên lời nhưng cô cũng không hề tát đối phương.

Đúng lúc Quốc hôn Huệ thì Bảo và Dương tới công ty. Cả hai đã chứng kiến tất cả và sốc đến tái mặt. Dương vội vàng bỏ chạy, Bảo đuổi theo nhưng bị cô bạn thân la mắng và xua đuổi. Tan nát cõi lòng khi đánh mất tình yêu đầu đời, Dương bỏ đi lang thang, không chịu nghe điện thoại của Bảo.

img

Cảnh Bảo và Dương chứng kiến ông Quốc hôn Huệ tại văn phòng công ty trong tập 58.

Không tìm được Dương, Bảo gọi điện cầu cứu chị Huệ. Biết được Dương và Bảo đã chứng kiến cảnh không nên nhìn, Huệ tái nhợt, run lẩy bẩy, chạy bổ đi tìm em. Bảo cũng gọi điện báo tin cho bố và trách bố đã thể hiện cảm xúc không đúng chỗ để Dương phải bỏ đi.

Nhiều khán giả cho rằng, dù thuộc tuýp nhân vật phụ nhưng Tuấn Tú và Quang Anh diễn xuất ngày càng thú vị. Cả hai không chỉ mang đến cho khán giả những cảm xúc vui vẻ mà cả những phút lặng người về tình cảm bố con.

Mới đây, khi tham gia trò chuyện trong “Bữa trưa vui vẻ”, hai diễn Tuấn Tú và Quang Anh chia sẻ khá nhiều về vai diễn của mình từ khi bắt đầu đến lúc đóng máy.

Tuấn Tú cho biết, phim sẽ có phần kết rất “happy ending” (kết thúc có hậu) nhưng không hề có đám cưới nào diễn ra. Về phía Quang Anh thì tiết lộ vai Bảo và Dương sẽ có những cảnh mãn nhãn. Tuy nhiên, Tuấn Tú đính chính những cảnh đó sẽ không xuất hiện trên phim vì đây là cảnh hai người tự quay với nhau sau hậu trường.

“Trong phim “Về nhà đi con”, người tôi thương nhất là Huệ - Thu Quỳnh vì bị ăn tát nhiều nhất. Người thứ hai tôi thương là Bảo - Quang Anh vì từ đầu phim đến cuối phim luôn bị Dương đánh. Và sẽ có một màn mãn nhãn giữa hai nhân vật này ở phần cuối phim. Tôi nhìn thấy con bị đánh nhưng cũng không dám bật lại bởi cô bé đó rất ghê, bật lại nhỡ cô ấy đánh luôn cả mình thì sao”, Tuấn Tú nửa đùa nửa thật.

img

Tuấn Tú và Quang Anh vượt qua thử thách của "Bữa trưa vui vẻ".

Cựu người dẫn của “Chiếc nón kỳ diệu” thừa nhận, dù phim đã đóng máy nhưng cả hai “bố con” vẫn chưa thoát vai. Bằng chứng là cứ hễ đi đâu mà gặp nhau là “bố bố - con con”. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ mình là Quốc, Quang Anh vẫn nghĩ mình là Bảo.

Tất cả các tình tiết trong phim kéo hai người lại như bố con thật sự. Không chỉ thế, với Tuấn Tú, trong quá trình quay phim, mọi người sống với nhau như một gia đình khiến dư âm đọng lại trong lòng rất lâu.

Quang Anh kể, mọi người trong đoàn nói rằng, Quang Anh và Tuấn Tú có gương mặt khá giống nhau nên làm bố con rất hợp. Đó cũng là lý do nam diễn viên 19 tuổi không bị ngợp khi diễn cảnh đầu tiên.

“Chỉ có một lần duy nhất tôi chào bố Tú là “anh”, còn sau này toàn gọi bằng “bố”, không gọi bằng anh được”, Quang Anh nói.

Tuấn Tú lại ấn tượng với Quang Anh ngay trong lần đầu gặp đầu tiên chính là sự hồn nhiên. Dù từ ca sĩ chuyển qua đóng phim và từng đóng một số phim nhưng Quang Anh vẫn giữ được sự tự nhiên. Theo Tuấn Tú, điều khiến anh thấy mừng nhất đó là nhờ nét tự nhiên còn giữ được của Quang Anh mà hai bố con tương tác với nhau không bị gượng gạo, không phải gồng lên mà diễn.

Nói về yếu tố khiến vai diễn tạo được nhiều sức hút, Tuấn Tú khẳng định ngay đó là kịch bản và khả năng xử lý của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, đặc biệt là lời thoại.

img

Tuấn Tú tâm sự, cho đến bây giờ cả anh lẫn Quang Anh đều chưa thể thoát vai dù phim đã đóng máy.

“Phim không có bối cảnh phức tạp hay diễn biến gay cấn nhưng lại có lời thoại chân thực, rất đời. Tuấn Tú và Quang Anh không diễn hài với nhau mà diễn đúng như chúng tôi cảm nhận ngoài đời nhưng tình huống tạo nên tiếng cười cho khán giả”, ông Quốc “Về nhà đi con” nói.

Nếu như “Về nhà đi con” là bộ phim đánh dấu sự trở lại với phim ảnh của Tuấn Tú sau 7 năm vắng bóng thì với Quang Anh, đây là bộ phim anh đánh cược toàn bộ sự nghiệp diễn viên.

“Trước khi phim phát sóng, tôi có chia sẻ rằng đã đóng phim quá nhiều nhưng không gặt hái được thành công nên nếu “Về nhà đi con” không thành công thì tôi sẽ không đi đóng phim nữa.

Nhưng cũng may phim được khán giả ủng hộ nên tôi lại nghĩ tội gì mà mình phải bỏ nhỉ. Tôi từng nhụt chí nhưng giờ đã có động lực theo đuổi những ước mơ của mình”. Quang Anh nói anh không đặt mục tiêu theo nghề ca hát hay đóng phim mà sẽ tùy duyên mà theo.

img

Quang Anh hát tặng khán giả khi tham gia chương trình.

Tương tự với Tuấn Tú, sức hút của phim giúp các diễn viên như anh có nhiều động lực để làm nghề. “Nói thật khi quay trở lại sau 7-8 năm nghỉ phim, hiệu ứng tham gia một sản phẩm nào không tốt sẽ nhụt chí ngay.

Do vậy “Về nhà đi con” tạo cảm hứng tốt cho cả đoàn. Thêm nữa, phim truyền đi thông điệp phù hợp với thời đại ngày nay, kéo các thành viên trong gia đình gần lại nhau hơn”, Tuấn Tú bày tỏ.

Hà Tùng Long (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem