Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng

Thứ sáu, ngày 15/04/2022 07:55 AM (GMT+7)
Trần Hạo Dân từng là nam thần trong mộng của rất nhiều cô gái nhờ vào diện mạo nho nhã, thư sinh. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sau tuổi tứ tuần bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc vì những lựa chọn sai lầm.
Bình luận 0

Sau quãng thời gian dài rơi vào cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng vị thế trong làng giải trí ngày càng giảm sút, Trần Hạo Dân tái ngộ khán giả trong một dự án mới mang tên Đông Du Truyện. Nhiều khán giả yêu mến anh hi vọng, đây sẽ là một sản phẩm chất lượng, thay đổi cái danh "vua phim rác" gắn liền với Trần Hạo Dân những năm gần đây.

Tuy nhiên, Đông Du truyện tiếp tục là một dự án thất bại trong sự nghiệp của Trần Hạo Dân. Trong phim, nam diễn viên 53 tuổi quyết tâm "cưa sừng" để vào vai một chàng trai thư sinh tuổi 25. Tuy nhiên, ngoại hình không hợp cùng cách diễn "lố" khiến Trần Hạo Dân lại nhận những lời chê bai từ khán giả.

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 1.

Trần Hạo Dân (trái) trong "Đông Du truyện" (Ảnh: Sina).

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 2.

Trần Hạo Dân vào vai tình nhân của nữ diễn viên thế hệ 9X nhưng bị nhận xét như bố con trên màn ảnh (Ảnh: Sohu).

Chàng có một mối duyên với nàng tiểu thư Bạch Anh. Vào vai vị hôn thê của Trần Hạo Dân trong phim là Lý Manh Manh, một ngôi sao trẻ sinh năm 1993. Sự chênh lệch lên đến 24 tuổi khiến cả hai thiếu sự kết nối và bị mỉa mai giống cha con hơn tình nhân.

Dù từng được ngợi ca là "nam thần không tuổi" của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại, Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Dù trang điểm kỹ càng, anh vẫn lộ dấu vết lão hóa trên màn ảnh. Gương mặt đã có nếp nhăn nên khi anh cố gồng để vào vai một chàng thư sinh, vai diễn trở nên lạc quẻ và cường điệu.

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 3.

Trong "Đông Du truyện", Trần Hạo Dân vào vai một thanh niên 25 tuổi dù ngoài đời anh đã bước vào tuổi 53 (Ảnh: Sina).

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 4.

Lối diễn cường điệu của Trần Hạo Dân (phải) trong phim bị chê bai (Ảnh: Sina).

Tạo hình tóc xõa với mái dài che nửa mặt của nam diễn viên nhận bình luận tiêu cực vì trông khá nữ tính. Kỹ năng diễn xuất của Trần Hạo Dân cũng bị đánh giá ngày càng thụt lùi. Nam diễn viên bị chê biểu cảm cường điệu, nhạt nhòa, thiếu sáng tạo khi chỉ biết cau mày, bĩu môi và nhìn vô định trong mọi hoàn cảnh.

Đông Du truyện thuộc thể loại thần thoại, có nội dung xoay quanh cuộc hợp sức chống kẻ ác, mang lại sự bình yên cho thiên đình và nhân gian của chư vị Bát Tiên. Đông Hoa Thượng Tiên vì dân chúng quyết định hạ phàm, đầu thai làm Lữ Đồng Tân (Trần Hạo Dân đóng) tìm Bát Tiên quy vị.

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 5.

Trần Hạo Dân từng là một trong những diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông thập niên 90 (Ảnh: Sina).

Ngoài Đông Du truyện, trước đây, Trần Hạo Dân từng khiến fan ngao ngán khi góp mặt trong một số dự án chất lượng thấp như Tế Công hàng yêu hay Tân Phong thần bảng...

Trần Hạo Dân từng là thần tượng của fan nữ châu Á qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Đát Kỷ Trụ Vương hay Thiên long bát bộ, Truyền thuyết người và rồng, Khôi phục giang sơn... Vẻ ngoài thư sinh cùng phong độ diễn xuất giúp anh trở thành thần tượng hàng đầu của showbiz Hồng Kông những năm 1990.

Nhiều ý kiến cho rằng, Trần Hạo Dân chấp nhận đóng nhiều phim "rác" chất lượng kém vì áp lực kiếm tiền nuôi vợ con. Nam nghệ sĩ 53 tuổi tham gia khoảng 20 bộ phim trong 3 năm, nhưng không có dự án nào được đánh giá cao. Ngoài đóng phim ồ ạt, Trần Hạo Dân còn livestream bán hàng nhưng không thành công, bị dân mạng cười chê hết thời.

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 6.

Trần Hạo Dân thường nhận những dự án phim "rác" trong vài năm gần đây (Ảnh: 163).

Hiện tại, 8 thành viên trong gia đình nam diễn viên sống chật vật giữa cảnh phong tỏa tại tâm dịch Thượng Hải, Trung Quốc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân, thành phố Thượng Hải đang ở thời bão giá, khó mua nhu yếu phẩm trong giai đoạn phong tỏa nghiêm ngặt.

Theo Trần Hạo Dân, gia đình anh hiện sống ở khu dân cư khép kín, nhu yếu phẩm đều phải đợi cơ quan chức năng tiếp tế. Song, lượng thực phẩm cứu trợ không đủ cho gia đình anh gồm 4 trẻ nhỏ, 2 người già và 2 người lớn sử dụng. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực, vợ chồng Trần Hạo Dân phải mua thức ăn với giá cao gấp 30 lần ngày thường.

"Chúng tôi hiện chật vật tìm mua đồ ăn. Ngày thường, tôi chỉ cần 50 NDT (gần 180 nghìn đồng) đã mua đủ lượng thực phẩm cho cả nhà. Hiện tại, giá cho 20 quả trứng, một bao gạo, 2 quả cà chua, 2 trái dưa chuột và một cây cải là 1.500 NDT (hơn 5,3 triệu đồng). Mức tăng khiến bà nội trợ như tôi khiếp sợ", Tưởng Lệ Sa - vợ của Trần Hạo Dân chia sẻ.

Tuổi 53, "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân vẫn cố vào đóng vai thư sinh tuổi 25 gây thất vọng - Ảnh 7.

Trần Hạo Dân bên vợ và bốn đứa con (Ảnh: Sina).

Theo Trần Hạo Dân, gia đình anh phải mua hàng chung với hàng xóm vì các đơn hàng cá nhân không được giải quyết trong bối cảnh nhu cầu lớn, nhưng lượng shipper ít. Với lượng thức ăn ít ỏi tìm mua được, gia đình Trần Hạo Dân phải tính toán khẩu phần ăn từng bữa.

Theo Sina, quan chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang nỗ lực khống chế dịch bệnh và ban hành lệnh phong tỏa toàn thành phố từ ngày 6/4 sau khi tiến hành xét nghiệm diện rộng.

Không chỉ gia đình Trần Hạo Dân nhiều nghệ sĩ của Trung Quốc như Bành Vu Yến, Âu Dương Na Na, Ngô Tôn… cũng đang chịu cảnh cách ly nghiêm ngặt tại Thượng Hải. Các nghệ sĩ Huỳnh Hiểu Minh, Trần Hách, Đỗ Giang... gửi vật tư y tế hỗ trợ nhà chức trách dập dịch.

Theo Mi Vân (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem