Tướng Ba Lan nêu tổn thất kinh hoàng của Ukraine trong cuộc chiến

V.N (Theo RT) Thứ ba, ngày 19/03/2024 22:05 PM (GMT+7)
Cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Rajmund Andrzejczak tuyên bố rằng Kiev "đang thua trong cuộc chiến" và không có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến chống lại Moscow.
Bình luận 0
Tướng Ba Lan nêu tổn thất kinh hoàng của Ukraine trong cuộc chiến- Ảnh 1.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Rajmund Andrzejczak. Ảnh: Getty.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Polsat hôm thứ Hai, vị tướng về hưu mô tả tình hình chiến trường Ukraine là "rất kịch tính" và nhấn mạnh rằng "không có phép màu nào trong chiến tranh". Theo ông, tổn thất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nên được tính "hàng triệu người".

Andrzejczak nói thêm, quyết định của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thay thế vị tướng hàng đầu của ông, Valery Zaluzhny, bằng Aleksandr Syrsky đã không tạo ra sự khác biệt đáng kể vì những vấn đề tương tự vẫn còn đối với tổng tư lệnh mới của Kiev.

Theo cựu tổng tham mưu trưởng, Ukraine đang phải chịu sự thiếu hụt về trang thiết bị và nhân lực, với những tổn thất ảnh hưởng đến năng lực của nước này.

"Họ đang mất tích hơn 10 triệu người. Tôi ước tính thiệt hại phải tính bằng hàng triệu chứ không phải hàng trăm nghìn. Đất nước này không có nguồn lực, không có người để chiến đấu ".

"Người Ukraine đang thua trong cuộc chiến này," Andrzejczak tuyên bố, đồng thời chỉ ra các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng Kiev đang cạn kiệt tên lửa phòng không để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Nhắc lại cảnh báo của một số nhà lãnh đạo phương Tây trong những tuần gần đây, Andrzejczak kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí và cho rằng phương Tây nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện với Nga trong vòng hai hoặc ba năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch hay mong muốn tấn công NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tháng trước tuyên bố rằng Ukraine đã mất hơn 444.000 quân kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, các hành động thù địch cũng đã gây ra một cuộc di cư của người tị nạn Ukraine, với gần 6,5 triệu người được ghi nhận trên toàn thế giới.

Các quan chức ở Kiev đã nhiều lần phàn nàn rằng các chuyến hàng vũ khí của phương Tây không đủ. Những lời kêu gọi đó ngày càng lớn hơn khi yêu cầu cung cấp thêm 60 tỷ USD viện trợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn bị đình trệ tại Quốc hội, do yêu cầu của Đảng Cộng hòa nhằm tăng cường an ninh biên giới Mỹ.

Kiev cũng đang cân nhắc một dự luật huy động mới nhằm giảm độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của nam giới từ 27 xuống 25, đồng thời có kế hoạch gửi 500.000 binh sĩ mới ra tiền tuyến.

Trong bối cảnh đó, quân đội Nga tháng trước đã đẩy Kiev ra khỏi thành phố chiến lược Avdeevka của Donbass, đồng thời giải phóng một số khu định cư gần đó. Thành trì cũ này nằm ở tiền tuyến từ năm 2014 và thường xuyên được Kiev sử dụng để bắn phá các khu dân cư ở thành phố Donetsk gần đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem