Tướng Công an nói kết quả thanh tra vụ CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê"

PVCT Thứ ba, ngày 24/12/2019 18:35 PM (GMT+7)
Chiều tối nay (24/12), Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2019. Báo chí đã đặt câu hỏi về việc Thanh tra của Bộ Công an đã vào cuộc vụ CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê cho xe quá tải. Kết quả thanh tra thế nào, bao giờ công bố chính thức.
Bình luận 0

img

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an trả lời báo chí (ảnh PV).

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết: Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh vụ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai "bảo kê" cho xe quá tải, lãnh đạo Bộ Công an đã rất khẩn trương giao cho Thanh tra Bộ tiến hành thẩm tra, xác minh.

"Đến thời điểm này cơ bản việc xác minh đã xong, trong đó có 3 nội dung chính. Thứ nhất, đối với việc phản ánh một số cán bộ PC 08 (CSGT Công an tỉnh) can thiệp, "bảo kê" xe quá tải, kết quả xác minh như sau: Ông Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 đã gọi điện thoại, can thiệp đề nghị không xử lý 10 phương tiện vi phạm.

Thứ hai, cán bộ Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 gọi điện, can thiệp đề nghị lực lượng chức năng không xử lý 6 trường hợp phương tiện vi phạm. Như vậy, Số phương tiện can thiệp của 2 cán bộ là 16 trường hợp và chúng tôi đã xác định rõ việc can thiệp là đúng", Tướng Hiếu thông tin.

Đối với phản ánh về việc cán bộ, chiến sỹ CSGT bị trù dập, Thiếu tướng Hiếu cho hay, qua kiểm tra xác định, trong năm 2019, Phòng CSGT Công an Đồng Nai đã điều động 72 lượt cán bộ chiến sỹ, trong đó, có 33 trường hợp định kỳ chuyển đổi theo quy định và chuyển đổi 39 cán bộ, chiến sỹ.

"Việc chuyển đổi theo quy định là bình thường, trong đó, có cán bộ Võ Quốc Khánh được điều động từ Đội CSGT số 2 sang Đội CSGT 1 đều làm công tác tuần tra nên không có căn cứ xác định trù dập trong thời gian này", tướng Hiếu nói.

Về việc quyết toán, chi trả khoản tiền bồi dưỡng, chế độ cho cán bộ, chiến sỹ CSGT số 2 Công an Đồng Nai không đúng quy định, có dấu hiệu ăn chặn, Tướng Hiếu cho biết: Về vấn đề tiền này có 2 loại tiền. Trong đó, một khoản là tiền chế độ của cán bộ, chiến sỹ với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng và số tiền này khi nhận về đã không cấp phát cho cán bộ, chiến sỹ mà để lại để sử dụng chung trong đơn vị như tiền điện, nước, ăn, thăm hỏi, hiếu hỷ... Tiền thứ 2 là tiền bồi dưỡng tham gia kiểm dịch được 63 triệu đồng, trong đó, cán bộ Phạm Hải Cảng tiếp nhận, quan lý 27 triệu, cán bộ Trần Quang Giang, Trương Đình Thông nhận tiền kiểm dịch nhưng không phát cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mà giữ lại sử dụng chung trong đơn vị.

Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, hiện nay, Thanh tra đã có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị giao Thanh tra Bộ sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể hơn, chính xác hơn về những sai phạm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó, vào chiều 25/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, trên một số tờ báo đã thông tin có 2 sĩ quan của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai trong một tháng qua đã có đơn tố giác cấp lãnh đạo ở đội và phòng đã có hành vi "bảo kê", can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ.

Các sĩ quan CSGT này yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương làm rõ lãnh đạo cấp đội, cấp phòng "đã nhiều lần bảo kê xe quá tải, can thiệp với cấp dưới để thả xe quá tải" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Những người tố giác còn cung cấp nhiều clip cho báo Tuổi Trẻ, ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi qua lại được xác định là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 can thiệp. Nội dung qua đoạn thoại như: "Xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi"…

Các đoạn hình ảnh, âm thanh ghi lại cũng cho thấy ở nhiều ca trực, có rất nhiều xe bị chặn lại, tuy nhiên, một lúc sau các cuộc gọi thì tài xế lên xe chạy đi. Thông tin tố cáo khẳng định sau khi nhận các cuộc điện thoại, lực lượng tuần tra phải để xe quá tải đi.

Những người tố giác còn cho biết khi có ý kiến về việc bảo kê như trên thì ngay sau đó họ bị điều chuyển công tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem