Tướng Iran bị giết
-
Nếu như ở bên cạnh Tổng thống Mỹ có cố vấn giỏi là một chuyên gia quân sự hiểu rõ tính chất tế nhị của đời sống văn hóa-tín ngưỡng Trung Đông, ông ta chắc sẽ cố thuyết phục để Trump không thực hiện bước đi này...
-
Các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq đã bắt đầu vào tối thứ Tư lúc 1:20 giờ địa phương – vào cùng khoảng thời gian mà đêm ngày 3/1, tướng Qasem Suleymani của Iran đã bị giết do chiến dịch của Mỹ tại khu vực sân bay quốc tế Baghdad. Thời báo New York dẫn lời các quan chức Iran.
-
Iran có thể đang trên bờ vực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 tùy thuộc vào cách họ đối phó với vụ ám sát Tướng Qassem Soleiman như thế nào, DailyStar nhận định.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công "nhanh và mạnh" vào 52 mục tiêu ở Iran nếu Tehran có hành động báo thù cho tướng Soleimani.
-
Giết chết Tướng Soleimani đẩy Mỹ đến bờ vực xung đột lớn với Iran. Nhưng khi leo thang tiến tới chiến tranh, và trong bất kỳ cuộc chiến nào, chính Teheran có thể chiếm thế thượng phong, tạp chí Mỹ National Interest bình luận.
-
Thi thể của tướng Iran bị giết Qasem Soleimani chỉ được xác định bằng một chiếc nhẫn nổi tiếng trên bàn tay của ông trong một cuộc không kích của Mỹ.