Tướng Iran thúc Afghanistan dùng vũ lực chống Mỹ

Chủ nhật, ngày 18/03/2012 20:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một chỉ huy quân sự cấp cao Iran đã lên tiếng hối thúc Afghanistan sử dụng vũ lực để đánh đuổi lực lượng Mỹ ra khỏi đất nước, đồng thời bóng gió rằng, “các nhóm kháng cự mới” có thể tấn công các lợi ích của Mỹ tại Afghanistan.
Bình luận 0

Tướng Masoud Jazayeri – Phó Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran khẳng định, có những dấu hiệu cho thấy người Afghanistan “sẽ sớm mở những mặt trận mới” để chống lại “đế chế Mỹ đã lỗi thời, kiệt quệ”.

img
Ông Masoud Jazayeri

“Căn cứ vào những dấu hiệu hiện có, những mặt trận mới sẽ sớm được mở ra để chống lại kẻ thù xâm lược và hạ bê đế chế lỗi thời, kiệt quệ của Mỹ”, ông Jazayeri phát biểu ngày 17.3.

“Sự thành lập các nhóm kháng cự và việc tấn công vào các lợi ích của Mỹ là một trong những biện pháp có thể áp dụng”.

Những tuyên bố trên của ông Masoud Jazayeri được đăng tải trên website chính thức của Vệ binh Cách mạng Iran. Đây cũng được coi là bình luận mạnh mẽ, gay gắt nhất của giới chức Iran đối với lực lương Mỹ tại Afghanistan cho tới thời điểm này.

“Người Mỹ phải hiểu rằng, đất nước Afghanistan đã quá mệt mỏi với sự hiện diện bất hợp pháp của kẻ xâm lược. Họ xứng đáng có quyền sử dụng vũ lực và các hoạt động phòng thủ để đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ”, ông Masoud Jazayeri nói thêm.

Trước đó, Washington đã cáo buộc Iran cung cấp bom rải đường cho các phiến quân ở Afghanistan trong các hoạt động chống lại các lực lượng NATO. Đáp lại, Iran kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem