Xâm lược
-
Người Ukraine đang tìm kiếm lời khuyên về cách chuẩn bị nếu đất nước của họ bị xâm lược.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Nga vẫn đưa thêm binh sĩ tới vị trí gần biên giới Ukraine kể từ sau cuộc hội đàm trực tuyến tuần trước giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, theo Politico.
-
Một số cuộc xâm lược thất bại của các nhà cầm quân với nguyên do chủ yếu là khinh địch, không chuẩn bị quân nhu, hậu cần chu đáo...
-
Đô đốc hải quân Anh về hưu Lord West cảnh báo các quan chức Mỹ mong chiến tranh nổ ra với Iran, rằng “hãy cẩn thận với những gì các ông mong đợi”.
-
Vạn Lý Trường Thành là công trình xây dựng dài nhất thế giới nằm ở Trung Quốc với chiều dài lên tới gần 9.000 km. Kiến trúc nhân tạo này được người Trung Quốc thời xưa so sánh với một con rồng với nhiều chi tiết thú vị.
-
Với sức mạnh kinh hoàng của kỵ binh Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn tự tin tiến đánh bất cứ quốc gia nào nhưng Ấn Độ thì không. Vì sao?
-
Một nhà thiên văn học người Anh tin rằng dạng sống ngoài hành tinh tồn tại và chỉ còn là thời gian cho đến khi con người thực sự chạm trán người ngoài hành tinh.
-
Chiến dịch xâm lược Kuwait mở màn ngày 2.8.1990 và chỉ sau 2 ngày, Tổng thống Iraq khi đó là Saddam Hussein tuyên bố Kuwait là tỉnh thứ 19 của Iraq và nước này nghiễm nhiên sở hữu thêm 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
-
Nhờ tin tức tình báo quan trọng của Richard Sorge mà Liên Xô phát hiện sớm kế hoạch xâm lược của trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã. Theo đó, giới chức Liên Xô có sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Hitler.
-
Phía sau thành công của người anh hùng luôn có hình bóng người phụ nữ. Nhắc tới binh nghiệp lẫy lừng của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, cũng nên nhắc đến vợ hiền của ông.