Tướng Nga tiết lộ tìm thấy tài liệu tuyệt mật của Ukraine về kế hoạch ở Kursk

PV (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 14/08/2024 21:46 PM (GMT+7)
Mục tiêu chính của cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, Tướng Nga Apti Alaudinov cho biết. Theo ông, quân nhân Ukraine đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và hiện đang cố gắng đào hầm để tránh bị tiêu diệt.
Bình luận 0
Tướng Nga tiết lộ mọi chi tiết về kế hoạch của Ukraine tại Kursk - Ảnh 1.

Quân Ukraine xâm nhập vào vùng Kursk của Nga. Ảnh Pravda

Quân đội Nga đã thu được "tài liệu thú vị" bao gồm thông tin chi tiết về hoạt động mà phía Ukraine đang chuẩn bị ở khu vực biên giới.

Trong chiến dịch ở khu vực Kursk, Lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11/ 8, tức là ngày thứ 6 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine đã tham gia vào chiến dịch này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự-Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Apti Alaudinov cho biết.

Theo ông, AFU đã thất bại trong nhiệm vụ và mọi nguồn lực có khả năng chiến đấu đều bị "đổ vào lửa".

"Hầu hết các thiết bị được gửi đến khu vực Kursk đã bị phá hủy", vị tướng này cho biết.

Tướng Alaudinov cũng cho biết quân đội Nga đang hoàn tất chiến dịch chặn Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Người Ukraine không còn vội vã tiến lên nữa mà bắt đầu đào hầm, "cố gắng tránh bị tiêu diệt".

Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở thị trấn Kurchatov. Thị trấn có 40.000 dân này nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 65 km. Nhà máy hiện đang vận hành hai (trong số bốn) tổ máy điện với tổng công suất là 2.000 MW. Nhà máy cung cấp hơn 50 phần trăm công suất lắp đặt của tất cả các nhà máy điện trong Vùng Đất Đen.

Các trận chiến ở khu vực biên giới của vùng Kursk đã diễn ra từ sáng ngày 6/8. Đến tối ngày 7/8, tình trạng khẩn cấp ở cấp liên bang đã được ban bố trong khu vực. Trong thời gian này, 28 khu định cư trong khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Khoảng 2.000 người có thể vẫn ở lại các khu định cư đó, Quyền Thống đốc Alexey Smirnov cho biết vào ngày 12/8.

Theo Bộ Quốc phòng tính đến ngày 13/8, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk lên tới 2.030 người. AFU cũng mất hàng trăm đơn vị thiết bị, bao gồm 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân.

Sau đó, Kiev tuyên bố rằng mục tiêu của hoạt động ở khu vực Kursk là củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán. Putin coi những nỗ lực tiến hành đàm phán hòa bình với những kẻ "tấn công bừa bãi vào dân thường" là vô ích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem