Tường nứt toác ở cổng ra vào khán đài sân Mỹ Đình

Thứ tư, ngày 09/04/2014 22:05 PM (GMT+7)
Tại các cửa ra vào của khán đài C và D thuộc sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tường đã nứt toác những vệt dài hàng chục mét, chiều rộng từ 5-7 cm.
Bình luận 0

img SVĐ Mỹ Đình, nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có sức chứa 40.192 chỗ ngồi (450 ghế VIP, 160 ghế dành cho phóng viên báo chí), được đưa vào sử dụng từ ngày 2.9.2003.
img Tại cửa số 1, 3, 4, 5, 7 của khán đài C, các vết lún nứt xuất hiện khá dài, ước chừng khoảng 7-10 m ngang dọc hai bên tường khán đài ngay lối ra vào ở các cửa, bề ngang vết nứt rộng gần 5-7 cm.
img Ngoài ra, một số cửa như cửa số 4 khán đài D cũng bị nứt toác, những vết nứt và độ dài tương đương với các cửa ở khán đài C. Một số vết nứt tại khán đài C đã được trám xi măng, nhưng vẫn lộ rất rõ các vết nứt.
img Vết nứt tại cổng số 3, khán đài C.
img
img
img Vết nứt hai bên tường cổng số 7 khán đài C.
img Những vết nứt dài khoảng 10 mét.
img Vừa nứt vừa bị bong tróc.
img
img Những vết nứt to khoảng 5-7 cm.
img Đoạn cổng chính thuộc khán đài C cũng bị nứt khá dài.
Lao động (Theo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem