Tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 17/04/2015 10:46 AM (GMT+7)
Hôm qua (16.4), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gồm 27 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên (HLV) Norimatsu Takashi đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á (ĐNÁ) 2015.
Bình luận 0

Trong số các tuyển thủ được HLV Norimatsu gọi tập trung lần này, các địa phương có phong trào bóng đá nữ phát triển vẫn chiếm số đông: Hà Nội (9 cầu thủ), TP.HCM (8), Hà Nam (7).

Ngoài những điểm sáng có thâm niên “ăn cơm tuyển”, còn có 4 tân binh trẻ là Kim Anh (Hà Nội), Biện Thị Hằng (Hà Nội), Bích Thùy, Hoài Lương (TP.HCM - Cầu thủ trẻ xuất sắc 2014).

img
Tiền đạo kỳ cựu Minh Nguyệt (phải) sẽ mang trọng trách dìu dắt lứa “đàn em” ở đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Sau 1 tuần tập luyện trong đó có trận đấu giao hữu với đội nam trẻ Hà Nội, ngày 27.4, tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho giải vô địch ĐNÁ diễn ra từ 1 đến 10.5 trên sân Thống Nhất. Tại giải, thầy trò HLV Norimatsu nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia, Philippines.

Trong khi đó, bảng A gồm Thái Lan, U20 Australia, Indonesia, Lào. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi xác định đội vô địch.

Giải vô địch ĐNÁ 2015 là màn ra mắt chính thức của HLV Norimatsu – người đã trở thành tân HLV của tuyển nữ Việt Nam hồi đầu tháng 3: “Thời gian qua, tôi đã xem một số trận đấu tại lượt đi giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam. Vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam vẫn là thể lực và tôi sẽ dốc hết tâm huyết khi làm việc tại đây để cải thiện điều này. Tôi muốn đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới”- HLV Norimatsu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem