Tuyên phạt

  • Ngày 21.4 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Trinh (SN 1986, quê Bến Tre) 19 năm tù giam về tội giết người; Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, quê An Giang) 10 tháng tù và Lê Minh Thừa (SN 1990, quê Cà Mau) 11 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
  • Ngày 6.4.2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Công Hiển (SN 1963, quận Gò Vấp) tù chung thân về tội giết người.
  • Ngày 12.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt y án Trần Thị Tuyết Nhung (17 tuổi) 14 năm tù, Huỳnh Phú Quý (24 tuổi) 13 năm tù và Võ Phi Hải (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù, tất cả cùng về tội "Giết người".
  • Mới đây, nữ cảnh sát Helen Jones đã bị toà án hình sự tại khu đô thị Preston, thuộc quận Lancashire, Tây Bắc nước Anh tuyên phạt 22 tháng tù giam vì có hành vi tống tiền đối với tiền vệ Steven Gerrard của Liverpool.
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính, Nguyễn Sỹ T đã tư lợi, làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm triệu đồng nên phải chịu mức án 30 tháng tù. Sau song sắt, Nguyễn Sỹ T đã có những lời “gan ruột” với cán bộ và nhân dân xã nhà.
  • Việc Trung Quốc xử tử Lưu Hán- ông trùm kinh doanh trong lĩnh vực mỏ quặng nổi tiếng với kiểu làm ăn băng nhóm, đã gây chấn động giới kinh doanh nước này, Tân Hoa xã ngày 10.2 cho biết.
  • Chỉ vì "ngứa mắt" trước cảnh đứa con riêng của vợ bị mắc bệnh tâm thần bẩm sinh suốt ngày bò đi bò lại, hú hét với chiếc xích ở chân, Phủ đã ra tay sát hại tàn độc...
  • Khi chơi chung, Tuấn Anh thấy không có người lớn ở nhà nên tìm cách giở trò đồi bại với 2 bé gái là họ hàng của mình.
  • Ngày 3.2, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi tọa đàm về việc góp ý, lấy ý kiến sửa đổi Bộ luật Hình sự. Nhiều ý kiến đã được đưa ra, trong đó đáng chú ý là quy đổi từ hình phạt tù sang phạt tiền.
  • Ngày 2.2, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Thu Giang (SN 1997, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội “làm nhục người khác”.