Đâm chết người sau khi bạn gái bị trêu

Nguyễn Hữu Thứ tư, ngày 22/04/2015 06:43 AM (GMT+7)
Ngày 21.4 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Trinh (SN 1986, quê Bến Tre) 19 năm tù giam về tội giết người; Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, quê An Giang) 10 tháng tù và Lê Minh Thừa (SN 1990, quê Cà Mau) 11 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

img
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NLĐ
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3.9.2013, nhóm của Trinh gồm Lê Minh Duy và T.T.L.E (bạn gái của Duy) vào cây xăng trên tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) đổ xăng xe máy. Lúc này, nhóm của Thừa, Vinh và Huỳnh Anh Tuấn cũng vào đổ xăng và chọc ghẹo E.

Sau đó hai nhóm gặp nhau trên đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nên cự cãi rồi lao vào ẩu đả. Trinh chạy vào quán bên đường lấy dao đâm Tuấn thiệt mạng.

Lê Minh Duy đang bị truy nã.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem