Tuyên Quang: Có hay không việc cấp trùng 2 sổ đỏ tại huyện Sơn Dương?

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ năm, ngày 27/01/2022 16:33 PM (GMT+7)
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, nhiều năm sau phát hiện, gia đình kia cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên một phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu. Đó là vụ việc có thật, diễn ra suốt thời gian dài tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Bình luận 0

Tuyên Quang: Có hay không việc cấp trùng 2 sổ đỏ tại huyện Sơn Dương?

Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Sơn Dương, đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu trùng một phần diện tích đất của gia đình bà Liên. Dẫn tới xẩy ra tranh chấp giữa hai gia đình suốt thời gian qua. Song, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được phản hồi. Thế nhưng, với chứng cứ hiện có, theo các luật sư có đủ cơ sở để khẳng định, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai hay không? UBND huyện Sơn Dương phải có tránh nhiệm như thế nào? Chúng tôi sẽ phân tích rõ vấn đề này trong phóng sự tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem