-
Thành tích trên thuộc về trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đông Hà, Quảng Trị). Đây là một trong những trường hiếm trong cả nước có tỷ lệ học sinh đỗ đại học vào nguyện vọng 1 đạt mức tối đa.
-
Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã chấm thi xong, có thể đến ngày 6/7, một số nơi sẽ công bố điểm thi trước thời gian Bộ GD-ĐT đưa ra.
-
Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra đột xuất, đến các điểm không báo trước, không nhiều người biết, không “đánh úp”.
-
Với thay đổi này, hàng ngàn thí sinh đã mất cơ hội trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dù kỳ thi chưa diễn ra.
-
Lo lắng với lượng thí sinh (TS) “ảo” khổng lồ sẽ xuất hiện trong mùa tuyển sinh năm nay vì quy chế mở, nhiều trường ĐH, CĐ đã cùng nhau lập nhóm để sàng lọc và chọn được TS riêng của trường mình.
-
Bên cạnh việc lựa chọn bài thi để xét tuyển vào ĐH, thí sinh cũng cân nhắc chọn bài thi phù hợp để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.
-
Theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, hiện có tới 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Trong số này, có rất nhiều ngành nghề mới chỉ trước đó 4 – 5 năm lọt “top” ngành nghề “hot” với đầu vào cao ngất
-
Không phổ biến, nhưng 5 nhóm ngành: Cơ khí , điện tử - điện công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, ngành Hóa chất – công nghệ sinh học và nông – lâm – ngư đang có nhu cầu nhân lực rất lớn, khả năng xin việc sau khi ra trường cao và mức lương tương đối ổn định.
-
Qua hai ngày đầu tiên thực hiện đăng ký dự thi, có những thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi bị sai sót.
-
Mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên Bộ GDĐT không giới hạn số nguyện vọng thí sinh mong muốn xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ mình mong muốn. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục khuyên thí sinh không nên quá “dễ dãi” trong việc đăng ký xét tuyển.