Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2024: Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 15/01/2024 14:40 PM (GMT+7)
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy lưu ý khi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường cao đẳng, đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển có điều kiện, thì đó vẫn chưa phải là đã trúng tuyển ngay vào trường.
Bình luận 0

Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển

Tính đến hiện tại, nhiều trường cao đẳng, đại học trên cả nước bắt đầu công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Các em học sinh lớp 12 cũng bắt đầu tìm hiểu phương án xét tuyển của các trường cũng như các quy định của Bộ GDĐT.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh vừa tổ chức ở TP.HCM, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), cho biết về cơ bản, kỳ tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2024 được giữ ổn định ở tất cả các quy trình, thủ tục, các bước thực hiện như năm 2023. Hiện kênh truyền thông của một số trường đã công bố đề án tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh cần cập nhật kỹ, tránh nhầm lẫn với thông tin của năm 2023.

Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2024: Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển- Ảnh 1.

Học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: UTE

Hiện một trường đã bắt đầu hồ sơ xét tuyển của học sinh theo phương án xét tuyển sớm trước khi học sinh thi tốt nghiệp THPT. Bà Thủy lưu ý, dù các thí sinh có đăng ký vào bất cứ trường nào, thì việc quan trọng nhất vẫn là phải hoàn thành cái kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là điều kiện cần để các em có thể vào học tiếp ở những bậc học cao hơn.

Đồng thời, khi tham gia xét tuyển sớm ở các trường, dù các thí sinh nhận được thông báo là đã trúng tuyển có điều kiện (điều kiện là phải đậu tốt nghiệp THPT), thì đó vẫn chưa phải là đã trúng tuyển ngay vào trường. 

Các em vẫn phải đăng ký trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GDĐT. Nghĩa là các em chỉ mới trúng tuyển và có điều kiện; các em vẫn được quyền lựa chọn xét tuyển các phương thức khác nhau ở nhiều trường đại học khác nhau.

Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2024: Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển- Ảnh 3.

Tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2024 cơ bản giữ ổn định như năm trước. Ảnh: UTE

"Các nguyện vọng xét tuyển dù là phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hay xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... thì các em đều phải đăng ký trên cái hệ thống chung của Bộ GDĐT. Các em được đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào cao đẳng, đại học với với số nguyện vọng là không giới hạn, nhưng phải ưu tiên thứ tự từ trên xuống dưới... để khi hệ thống lọc ảo, sắp xếp thứ tự nguyện vọng, thì các em sẽ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và cao nhất trong số các nguyện vọng", bà Thủy giải thích.

Về cách đặt nguyện vọng, bà Thủy đặc biệt lưu ý, nguyện vọng nào ưu tiên nhất thì phải đặt lên hàng đầu. Sẽ không có chuyện thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 nhưng lại thích học nguyện vọng 5.

Về điểm ưu tiên, bà Thủy lưu ý, năm 2023, điểm ưu tiên xét tuyển đã có sự thay đổi và được áp dụng. Trong đó, nếu thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 22,5 điểm trở lên (bài thi thang điểm 10, tổ hợp 3 môn, tổng điểm tối đa là 30 điểm), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng sẽ giảm dần... Để nếu thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT là 30 điểm, thì các em không cần sử dụng đến điểm ưu tiên mà vẫn có thể đậu vào các trường top đầu cả nước.

Thêm vào đó, một quyền lợi của thí sinh là khi đăng ký xét tuyển vào ngành đào tạo của các trường, các em không cần phải đăng ký tổ hợp xét tuyển hay phương thức xét tuyển. Bởi vì hệ thống sẽ sử dụng tất cả các thông tin mà thí sinh cung cấp để tự động tìm ra nguyện vọng tối ưu, tổ hợp tối ưu cho thí sinh trúng tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem