Tuyển thủ quốc gia phải cưa chân để… thoát chết

Thứ tư, ngày 09/10/2013 18:58 PM (GMT+7)
Mới đây các bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân trái để giữ lại mạng sống cho trung vệ Akeem Adams, của Ferencvarosi TC và ĐT Trinidad & Tobago.
Bình luận 0
Sau một cơn đau tim dữ dội cuối tháng 9 vừa qua, Akeem Adams được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm thể thao quốc gia Hungary. Tại đây, các bác sỹ xác định bệnh tình của trung vệ đang khoác áo CLB Ferencvarosi TC là rất nguy kịch.
img
Akeem Adams

Qua hai lần tiến hành phẫu thuật cần thiết nhưng sức khỏe của Adams vẫn diễn biến rất xấu. Chứng nhồi máu cơ tim đã khiến nhiều cơ bắp trong cơ thể cầu thủ 22 tuổi này bị hoại tử, làm cản trở đến khả năng hồi phục của Adams. Đội ngũ bác sỹ xác định, cách duy nhất để Akeem Adams giữ lại mạng sống là phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân trái.

Và sau khi trải qua ca phẫu thuật thành công, Adams được thông báo là đã tạm thời thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sức khỏe đang dần hồi phục. Thông tin trên được đăng tải trên trang chủ của CLB Ferencvarosi TC.

Akeem Adams gia nhập Ferencvarosi TC hồi đầu mùa giải 2013. Tính đến trước khi nhập viện vì chứng đau tim, anh đã có 6 lần được ra sân thi đấu. Adams cũng từng 8 lần khoác đội tuyển quốc gia Trinidad & Tobago từ năm 2008 đến nay.

Được biết Adams vốn không có tiền sử các bệnh về tim mạch. Với việc không còn chân trái, Akeem Adams gần như chắc chắn sẽ không thể tiếp tục nghiệp “quần đùi áo số” dù vẫn còn rất trẻ.
Minh Ngọc (Minh Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem