Tuyển thủ U23 Việt Nam tiết lộ bí quyết... giảm cân!

Hoàn Minh Thứ sáu, ngày 15/03/2019 13:10 PM (GMT+7)
Trả lời báo chí trước buổi tập sáng nay của U23 Việt Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh thừa nhận việc ít được thi đấu tại V.League khiến anh không duy trì được phong độ tốt nhất. Phía trước, anh đang nỗ lực tìm lại chính mình tại vòng loại U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Trước khi lên tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, chân sút Hà Đức Chinh đã bị HLV CLB chủ quản SHB.Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức chê không có phong độ tốt, bất chấp anh đã ghi được bàn thắng quan trọng phút bù giờ giúp đội bóng sông Hàn hòa Quảng Nam 2-2 ở vòng 3 V.League 2019.

img

Hà Đức Chinh thể hiện quyết tâm tập luyện thật tốt để có thể khẳng định mình tại vòng loại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàn Minh

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò từng có kinh nghiệm dự FIFA U20 World Cup và là con bài chiến thuật của ông trên hành trình xác lập những kỳ tích ở các cấp độ đội tuyển trong năm 2018.

Bản thân Hà Đức Chinh khi được đại diện U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập sáng nay cũng khẳng định mình đang cảm thấy có trạng thái tốt hơn rất nhiều sau hơn 1 tuần được làm việc trở lại cùng ông thầy người Hàn Quốc.

"Năm 2018 là năm thành công của đội U23, Olympic, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Nhưng với bản thân tôi, đó là một năm khó khăn do ít được ra sân.

Trong năm 2019, tôi sẽ phải có những thay đổi tích cực, nỗ lực tập luyện nhiều hơn để cố gắng tìm lại phong độ tốt nhất".

Tuyển thủ U23 Việt Nam Hà Đức Chinh thể hiện quyết tâm "xé lưới" đối thủ tại vòng loại giải U23 châu Á 2020.

Khi được báo chí đặt câu hỏi về việc trước đây từng lo lắng về việc tăng cân nhưng nay đã có "body" rất gọn, vậy bí quyết là gì? Chinh cười đáp: "To nghĩ bí quyết chỉ là... ăn ít đi thôi!"

Theo Đức Chinh, bàn thắng vào lưới Quảng Nam ở vòng 3 V.League 2019 đã giúp anh giải tỏa áp lực và tự tin hơn nhiều khi lên tập trung cùng U23 Việt Nam.

"Trong đội hình U23 Việt Nam lúc này chỉ còn lại 7 người từng giành HCB U23 châu Á 2018 ở Thường Châu - Trung Quốc. Trước đây, tôi là em út của đội nhưng giờ cũng là đàn anh rồi nên cũng phải xác định trách nhiệm của mình, thi đấu thật tốt để khỏi phụ lòng HLV.

Điều rất mừng là các cầu thủ mới của U23 và chúng tôi đã hòa nhập rất tốt với nhau. Mọi người trao đổi thường xuyên cả trong sinh hoạt và trên sân tập nên rất hiểu nhau.

Tất cả đều đang cố gắng hoàn thiện mình từng ngày sao cho đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại U23 châu Á sắp tới".

Trước câu hỏi của báo chí về quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, Đức Chinh nhìn nhận: "HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý đã chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt.

Có thể nói mọi thứ đang diễn ra rất tốt, lực lượng ở cả 3 tuyến của U23 Việt Nam khá đồng đều và chúng tôi chỉ đợi ngày ra sân mà thôi".

Nói về trận giao hữu nội bộ với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19 giờ tối mai trên sân Hàng Đẫy, Đức Chinh bày tỏ:

"Đây là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam trong năm 2019. Vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết những gì mình có để giành kết quả tốt nhất.

Đó cũng sẽ là một bước khởi đầu giúp toàn đội sẵn sàng bước vào vòng loại U23 châu Á".

Chốt lại, Đức Chinh thể hiện quyết tâm: "Cá nhân tôi lúc này đặt mục tiêu sẽ phải cố gắng chơi tốt ở mọi vị trí, đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV đặt ra. 

Trong buổi tập gần nhất, HLV Park Hang-seo xếp tôi đá tiền đạo và tôi sẽ cố gắng ghi bàn nếu được thầy trao cơ hội tại vòng loại U23 châu Á".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem