Tuyển thủ Việt Nam nói gì khi tỏa sáng tại Giải chạy Báo Hànộimới?

Hoàn Minh Chủ nhật, ngày 30/09/2018 17:10 PM (GMT+7)
Sáng nay, đã diễn ra Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018. Với phong độ ấn tượng, nữ tuyển thủ Việt Nam Phạm Thị Huệ bước lên bục cao nhất nội dung chạy nâng cao nữ VĐV 5.250m tương đương 3 vòng hồ Hoàn Kiếm.
Bình luận 0

Cách đây hơn 1 năm, tại SEA Games 2017 (Malaysia), một trong những hình ảnh gây xúc động nhất là việc Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ ôm nhau khóc nức nở khi về đích, lần lượt giành HCV, HCB 5000m nữ.

Sau đó, vì quá mệt, Huệ đã đổ gục xuống đường piste (trước đó, Huệ đã giành HCB 10.000m với đôi chân trần) và Oanh đã phải dìu đồng đội đứng dậy, y như cách Huệ đã cố gắng "kéo" Oanh về đích ở vị trí thứ 1 trên đường đua.

Sáng nay, một lần nữa cô gái Quảng Ninh Phạm Thị Huệ lại chinh phục người xem tại Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 với những bước chạy mang theo đầy khát khao, đam  mê.

img

Phạm Thị Huệ trả lời báo chí khi cán đích đầu tiên nội dung chạy nâng cao Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018. Ảnh: Hoàn Minh

Trao đổi với báo chí sau khi cán đích ở vị trí số 1 nội dung chạy nâng cao nữ VĐV 5.250m, Phạm Thị Huệ chia sẻ:

"Tôi yêu thích môn chạy từ nhỏ và đã dự thi các giải của Tỉnh. Năm học lớp 8, tôi được gọi lên đội năng khiếu của Tỉnh, rồi vào đội tuyển tỉnh, trước khi vinh dự khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam và giành 2 HCB SEA Games 2017.

Với tôi, chạy không chỉ giúp mình có sức khỏe tốt mà quan trọng hơn là rèn luyện ý chí. Tôi hy vọng thông qua Giải chạy Báo Hànộimới, nhiều bạn trẻ sẽ cảm nhận được sự bổ ích của môn thể thao này".

Theo Huệ, trong nhiều năm qua, chạy đã trở nên phổ biến trong xã hội. Với sự phát triển từ phong trào, điền kinh Việt Nam cũng gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường khu vực và châu lục.

"Tôi nghĩ chỉ cần có đam mê là sẽ thành công. Sau giải này, tôi sẽ tiếp tục tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục đường chạy 5000m, 10.000m tại Đại hội TDTT toàn quốc".

img

Gần 1500 VĐV tham dự Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2018. Ảnh: Hoàn Minh

Trở lại với Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2018 sáng nay, đông đảo người dân Thủ đô và du khách đã cùng chứng kiến những cuộc đua kịch tính của gần 1.500 VĐV.

Phần hấp dẫn nhất của cuộc thi là các cuộc tranh tài ở nội dung nâng cao khối Mở rộng với sự góp mặt, thi đấu của hơn 160 vận động viên thuộc 20 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành. Kết quả chung cuộc, Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng) và Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) lần lượt về Nhất nam, nữ.

img

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2018 có sự tham dự của nhiều VĐV người nước ngoài. 

Nhận định chung về giải năm nay, ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT nhấn mạnh:

"Giải chạy Báo Hànộimới có truyền thống lâu năm, qua đó nhiều VĐV tài năng đã được phát hiện và thành danh trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, giải có những tuyển thủ quốc gia như Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Bùi Thế Anh (Bộ đội Biên phòng)... Giải năm nay sẽ góp phần chuẩn bị nền tảng thể lực cho các VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc cuối năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem