Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám

Lâm Anh Thứ tư, ngày 13/05/2020 06:10 AM (GMT+7)
Để giữ những đôi chân tiền tỷ, các ngôi sao của bóng đá Việt nghĩ ra không ít lý do hài hước để xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, tránh những chấn thương đáng tiếc.
Bình luận 0

Tấn Tài quỳ lạy xin chia tay tuyển vì áp lực

Năm 2004, Tấn Tài chỉ là cầu thủ của đội hạng nhất Khánh Hòa nhưng bất ngờ được HLV Tavares triệu tập vào đội tuyển quốc gia theo lời giới thiệu của HLV người Brazil Luciano. Tuy nhiên, theo như cầu thủ này, áp lực ở đội tuyển quá lớn nên anh đã năm lần bảy lượt xin rút lui.

Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám - Ảnh 1.

Lê Tấn Tài.

Quyết rời đội tuyển bằng mọi giá, Tấn Tài đã có những hành động mà theo ban huấn luyện đội tuyển là quỳ lạy, nói dối HLV Tavares. Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đã tận mắt chứng kiến hành động kỳ quặc của Tấn Tài. Sau này, chính HLV Tavares cũng đã khẳng định trên báo chí rằng việc Tấn Tài quỳ lạy là có thực.

Ngay sau khi được trả về địa phương, Tấn Tài đầu quân Khánh Hoà ở giải U21 toàn quốc và toả sáng nên dư luận nghi ngờ cầu thủ này lấy cớ để về chơi ở CLB.

Công Minh xin rút vì lở ngứa

Năm 2007, cầu thủ trẻ Công Minh xin rút khỏi danh sách tập chung chuẩn bị cho trận gặp Olympic Qatar với lý do mắc bệnh lở ngứa. Tuy nhiên, HLV Riedl không chấp nhận lý do trên bởi vẫn thấy cầu thủ của SLNA chơi trọn 90 phút trong trận bán kết cup quốc gia.

Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám - Ảnh 2.

Cựu tiền vệ Nguyễn Công Minh.

Nghi cầu thủ cố tình giả bệnh để tránh lên tuyển, HLV Riedl đã thẳng thừng tuyên bố: "Chừng nào tôi còn ngồi ghế HLV, Công Minh sẽ không có đường lên tuyển".

Thủ môn Thế Anh xin rút vì con ốm

Trong lần tập trung đội tuyển năm 2008, thủ môn Thế Anh bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển với lý do con ốm. Khi nghe cậu học trò trình bày lý do, HLV Calisto đã "đùng đùng nổi giận".

Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám - Ảnh 3.

Cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh.

"Cậu ta xin về thì tôi cho về, nhưng từ bây giờ, cậu ta đừng bao giờ mơ có mặt trong đội bóng của tôi nữa. Tôi chẳng ngại nói thẳng rằng cậu ta là một người ích kỷ, chỉ nhăm nhăm nghĩ tới quyền lợi của cá nhân mình, chứ không chịu nghĩ đến quyền lợi của ĐTQG", HLV Calisto mắng thủ thành Thế Anh không tiếc lời.

Không chỉ phê phán Thế Anh thiếu trách nhiệm với ĐTQG, ông Calisto thậm chí còn mắng cầu thủ này là thiếu trách nhiệm nghề nghiệp, và thiếu cả những phẩm chất truyền thống của con người Việt Nam: "Chẳng nhẽ phải nói lại cho Thế Anh biết rằng nhờ bóng đá, chính xác là nhờ những đồng tiền kiếm được từ bóng đá mà anh ta mới có được ngày hôm nay. Vậy nên hành động rời ĐT của anh ta chẳng khác gì một sự bội bạc với nghề nghiệp. Đấy cũng là hành động đi ngược lại truyền thống hết mình với nghĩa vụ quốc gia mà dân tộc Việt Nam xây dựng nên".

Đức Dương thoái lui vì bận chuyện gia đình

Như là định mệnh, nhiệm kỳ nào của HLV Calisto ở ĐT Việt Nam cũng phải đối mặt với chuyện cầu thủ xin rời khỏi ĐT Việt Nam vì những lý do hết sức khó chấp nhận. Sau Thế Anh và Phan Văn Santos, năm 2010 HLV Calisto lại phải nổi cáu vì chuyện Đức Dương xin rút khỏi tuyển với lý do bận chuyện gia đình.

Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám - Ảnh 4.

Cựu tiền vệ Đức Dương.

"Đức Dương đã xin phép được rời khỏi ĐT Việt Nam và tôi đồng ý. Cậu ấy có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam trong tương lai không ấy à? Tôi không biết. Tôi có buồn hay thất vọng vì chuyện này không ư? Biết nói thế nào nhỉ, Đức Dương đã đưa ra lí do và tôi chấp nhận, chỉ có như vậy thôi".

Thực tế là sau vụ này HLV Calisto tuyệt nhiên không đoái hoài gì tới Đức Dương dù phong độ của anh ở CLB là khá ấn tượng.

Dương Hồng Sơn và "nghi án" mất hộ chiếu

Dương Hồng Sơn cho biết trong khi đi chơi tất niên hôm 31/12/2009 cùng gia đình, vì không khóa cửa xe ôtô anh đã bị mất hộ chiếu. Chính vì sự cố này mà thủ thành người xứ Nghệ không thể cùng tuyển Việt Nam tới Libanon thi đấu trận vòng loại Asian Cup 2011.

Tuyển thủ Việt Nam và những vụ "trốn tuyển" đình đám - Ảnh 5.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn.

Nhiều luồng dư luận cho rằng việc mất hộ chiếu chỉ là "chiêu" để Dương Hồng Sơn tránh không phải tham dự một trận đấu đã không còn nhiều ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam. Vụ việc gây ầm ĩ dư luận nhưng rồi VFF cũng chẳng tiến hành điều tra, khiến sự việc nhanh chóng "chìm xuồng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem