Tuyển thủ Việt Nam Vũ Xuân Cường - Kẻ đi ngược mọi quy luật của bóng đá

PV Chủ nhật, ngày 23/08/2020 18:10 PM (GMT+7)
Ở tuổi 28, cái tuổi vàng cho một cầu thủ đỉnh cao, Vũ Xuân Cường đang chứng tỏ mình đã hội tụ đủ mọi yếu tố để chinh phục thành công cùng đội tuyển Việt Nam đồng thời chứng tỏ quyết định của mình 11 năm trước là hoàn toàn chính xác.
Bình luận 0

"Nếu Vũ Xuân Cường đi tập bóng đá sớm hơn, tôi khẳng định, bây giờ, Cường là cầu thủ số 1 Việt Nam ở vị trí của mình. Dù bắt đầu muộn hơn các bạn đồng trang lứa tới 5-7 năm mà bây giờ Cường đã chơi tốt được như thế này. Nếu Cường tập trung chơi với tất cả khả năng của mình và tin tưởng vào khả năng của mình hơn, đừng nghĩ về sự thua thiệt khi tham gia bóng đá muộn, cậu ấy sẽ lên đỉnh cao. Tôi rất tiếc cho cậu ấy nhưng hoàn toàn tin tưởng Xuân Cường sẽ thành công, thậm chí vào đội tuyển Việt Nam trong một ngày không xa", HLV Petrovic nhận xét về Xuân Cường vào năm 2017 như thế. Thậm chí, Ngô Hoàng Thịnh còn tiết lộ, HLV Petrovic coi Vũ Xuân Cường như một ngôi sao, như con trai của chính mình. Và sau 3 năm, Vũ Xuân Cường đã được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách triệu tập cho đội tuyển Việt Nam vừa rồi.

Tuyển thủ Việt Nam Vũ Xuân Cường - Kẻ đi ngược mọi quy luật của bóng đá - Ảnh 1.

Vũ Xuân Cường trong lần được triệu tập lên ĐT Việt Nam (ngoài cùng bên phải).

11 năm trước, năm 2009, Vũ Xuân Cường khiến cả gia đình, thầy cô, anh chị em, bạn bè phản đối khi quyết định đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, thay vì vào giảng đường để trở thành sinh viên hoặc đi học nghề. Xuân Cường bảo vì mình học kém nên chẳng nghĩ gì đến học hành mà chỉ nghĩ đến quả bóng, nghĩ đến sân cỏ và nghĩ đến nghề cầu thủ mà thôi. Vũ Xuân Cường đã có một quyết định quá mạo hiểm bởi đã quá muộn cho Cường khi bắt đầu đi tập bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 17, sắp bước sang tuổi 18. Ở Việt Nam, vài chục triệu người mới có 1-2 người thành công theo cách như vậy. Rất đơn giản bởi, các cầu thủ thường đi tập ở tuổi 11, thậm chí là sớm hơn và sau 7 năm, tương đương với 2100 ngày tập luyện và bao nhiêu kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản đều đã được dạy hết vào khoảng thời gian này. Dù được phân tích như vậy, Vũ Xuân Cường vẫn đi đá bóng sau một quyết định không có đường lùi và cũng không có phương án dự phòng. Bởi nói như ngôn ngữ của Cường thì "nếu không đi đá bóng, tôi cũng không biết tôi sẽ làm nghề gì. Chắc là sẽ lang thang, kiếm công việc nào đó để nuôi sống bản thân".

Mùa 2020 này, kể từ khi HLV Nguyễn Thành Công về với Thanh Hoá, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh chơi thật sự khởi sắc. Cùng với Minh Tùng, Văn Lợi, Vũ Xuân Cường cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam trong danh sách vừa rồi. Đây là quyết định thuyết phục của HLV Park Hang-seo bởi nói một cách không ngoa, Vũ Xuân Cường là hậu vệ biên trái hay nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 và rất nhiều lần, các nhà chuyên môn đã đưa cầu thủ xứ Thanh này vào đội hình tiêu biểu sau mỗi vòng đấu. Ở tuổi 28, cái tuổi vàng cho một cầu thủ đỉnh cao, Vũ Xuân Cường đang chứng tỏ mình đã hội tụ đủ mọi yếu tố để chinh phục thành công cùng đội tuyển Việt Nam đồng thời chứng tỏ quyết định của mình 11 năm trước là hoàn toàn chính xác.

Tuyển thủ Việt Nam Vũ Xuân Cường - Kẻ đi ngược mọi quy luật của bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem