Tuyển U23 Việt Nam "luyện quân" ở Hungary

Thứ năm, ngày 16/05/2013 12:39 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sáng 16.5, VFF đã chính thức ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc. Một trong những mục tiêu đặt ra cho vị HLV họ Hoàng là đưa đội U23 lọt vào chung kết SEA Games 2013.
Bình luận 0

Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên, ông Phúc sẽ chèo lái đội U23 và đội tuyển quốc gia trong thời hạn 2 năm, bắt đầu từ ngày 1.5.2013. Các nhiệm vụ quan trọng của ông Hoàng Văn Phúc là tiếp tục dẫn dắt ĐTQG thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 và AFF Cup 2014; cùng đội U23 dự SEA Games 2013 (Myanmar). Bên cạnh đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng sẽ hỗ trợ chuyên môn cho VFF trong công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ.

img
HLV Hoàng Văn Phúc (giữa) đã chính thức trở thành HLV đội U23 và ĐTQG trong 2 năm (tháng 5.2013-tháng 5.2015)

Trả lời báo chí khi nhận chức, HLV họ Hoàng nói: “Tôi hứa sẽ nỗ lực xây dựng lối chơi đẹp, hiệu quả, khoa học cho đội U23 với mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games. Đó cũng là cơ sở để hình ảnh một đội tuyển tươi mới trong tương lai với cái đích gần nhất là lọt vào bán kết AFF Cup 2014”.

Mức lương của HLV Hoàng Văn Phúc không được tiết lộ tại lễ ký kết hợp đồng. Nhưng theo một lãnh đạo cấp cao ở VFF, lương của ông Phúc vào khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Đây được coi là một mức lương rất khiêm tốn đối với vị trí HLV đội tuyển.

Theo ông Phúc, trong năm 2013, đội tuyển U23 sẽ có 4 đợt tập trung. Đợt 1 tập trung khoảng nửa tháng, bắt đầu từ ngày 28.5 để chuẩn bị thi đấu giao hữu với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản), U23 Myanmar lần lượt vào ngày 4, 11.6.

Đợt 2 sẽ tập trung ngay sau khi mùa giải 2013 kết thúc vào cuối tháng 8. Trong đợt tập trung này, các tuyển thủ U23 sẽ được đưa sang Hungary tập huấn và có khoảng 3-4 trận đấu với các đối thủ mạnh tại đây.

Đợt tập trung thứ 3 diễn ra trong tháng 10 để giao hữu lượt về với U23 Myanmar, làm quen điều kiện thời tiết, khí hậu ở địa điểm diễn ra SEA Games, sau đó trở về nước thi đấu Cúp bóng đá TP.HCM.

Đợt tập trung cuối cùng diễn ra hơn 1 tháng trước khi SEA Games khởi tranh để tích lũy thể lực, tạo trạng thái tâm lý thoải mái, tự tin, hưng phấn nhất trước khi bước vào đấu trường khu vực.

img
HLV Hoàng Văn Phúc tự tin đưa đội tuyển U23 lọt vào chung kết SEA Games 2013

Về danh sách tập trung đợt 1, ông Phúc cho biết sau khi tham khảo các HLV tại các CLB về phong độ, tình trạng sức khỏe của cầu thủ, ông đã chọn ra 26 tuyển thủ: “Thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Mạnh Hùng, hậu vệ cánh Đình Hoàng của SLNA gây ấn tượng tốt với tôi. Nhưng danh sách cụ thể ra sao, chỉ tới khi Tổng cục TDTT ký duyệt tôi mới công bố”, ông Phúc bày tỏ.

Ông Nguyễn Lân Trung – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF: “VFF đã thống nhất việc lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội U23 và đội tuyển quốc gia thời điểm này là phù hợp. Chúng tôi sẽ sát cánh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để HLV hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Xung quanh bản hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc, ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký VFF, cho biết: “Trong hợp đồng có quy định những trường hợp cụ thể mà hai bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trong bóng đá, kết quả là thước đo quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa cứ có kết quả tốt là đương nhiên tại vị. Tôi ví dụ, nếu HLV có những hành vi, cử chỉ không tốt, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam thì VFF cũng có thể xem xét chấm dứt hợp đồng, đây là việc rất bình thường. Và ngay cả khi chia tay, thì cũng rất “ok” với tình cảm của những người bạn”.

Ông Bằng cũng nhấn mạnh lại: “Làm bóng đá thì phải có chỉ tiêu, đặc biệt khi dẫn dắt đội tuyển. Và mục tiêu của HLV Hoàng Văn Phúc là đưa đội U23 vào tới chung kết SEA Games 2013”.

Trước câu hỏi của phóng viên về thành phần đội tuyển sẽ triệu tập trong trận đấu giao hữu với Arsenal ngày 17.7 tới có gì khác so với thành phần đã thi đấu 2 trận với UAE, Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015, ông Ngô Lê Bằng trả lời thay HLV Hoàng Văn Phúc: “Nguyên tắc chung là những cầu thủ nào có phong độ tốt nhất tại thời điểm đó sẽ được HLV lựa chọn theo cách nhìn, cách đánh giá của mình”.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, từng thi đấu cho các đội Quân đội, Quân khu 3 và Đường sắt Việt Nam trong sự nghiệp cầu thủ. Năm 1996, ông Hoàng Văn Phúc giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện tại đội U18 và U21 Đường sắt Việt Nam. Sau đó, ông Hoàng Văn Phúc trải qua thời gian khá dài gắn bó với CLB Hà Nội ACB, trước khi được CLB Hà Nội mời về làm HLV trưởng. Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB Hà Nội, ông Hoàng Văn Phúc đã cùng với các học trò cán đích ở vị trí á quân giải hạng Nhất 2012.

Ở cấp độ các đội tuyển trẻ, năm 2010, ông Hoàng Văn Phúc cùng đội tuyển U16 QG giành ngôi vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U16 châu Á để vào VCK. Một năm sau, khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng U19 QG, ông Hoàng Văn Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ khi dẫn dắt U19 QG thi đấu thành công và giành được tấm vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2012. Cuối năm 2012, ông Hoàng Văn Phúc được giao nhiệm vụ dẫn dắt U22 QG tham dự BTV Cup tổ chức tại Bình Dương, và đội đã thi đấu rất ấn tượng để giành ngôi á quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem