Tuyển Việt Nam dùng "súng hai nòng"

Thứ hai, ngày 10/05/2010 13:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phong độ ấn tượng của Việt Thắng - Quang Hải là cơ sở để HLV Calisto hướng tới phương án dùng "súng hai nòng" tiếp CLB Frankfurt của Đức trong trận giao hữu ngày 12-5 tới.
Bình luận 0
 img
Việt Thắng (trái) đang chơi khá ấn tượng trong thời gian gần đây.

Giải bài toán mũi nhọn

Cách đây 2 năm, HLV Calisto từng rất băn khoăn với việc sử dụng 1 mũi nhọn là Việt Thắng trên hàng công. Ông thầy người Bồ tin cách vận hành theo kiểu từng thành công ở ĐT.LA, phù hợp với với đội tuyển thời điểm đó. Nhưng việc "nắn" những đôi chân vốn quá quen chơi với phương án 2 tiền đạo dưới thời A.Riedl thật không dễ dàng.

Nếu không gặp may trong trận quyết đấu với Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2008, thì có lẽ HLV Calisto và bóng đá VN đã phải trả giá rất đắt... Việc ĐTQG đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á có thể coi như chuyến phiêu lưu thành công của thầy trò HLV Calisto.

Trên lý thuyết, chẳng có lý do gì phải nghĩ tới những sự thay đổi khi mọi thứ đang chạy trơn tru. Sự ổn định luôn cần thiết đối với mọi đội bóng. Việc Thắng "bế" ngày càng hoàn thiện ở V.Ninh Bình đủ để HLV Calisto tiếp tục đặt niềm tin vào anh trên hàng công. Nhưng nếu không may Việt Thắng bị chấn thương, dính thẻ phạt, thì ai sẽ thay thế? Chỉ biết rằng những tiền đạo sáng giá nhất của BĐVN hiện nay như: Đình Tùng, Quang Hải, Sỹ Mạnh, Anh Đức, Thanh Bình... đều không giỏi đá cắm.

Vấn đề đôi khi không nằm ở khả năng chuyên môn, mà là cái “nếp” từ cấp CLB. Ở V.League hiện nay, vị trí đá cắm thường được các CLB trao cho 1 ngoại binh. Đương nhiên, các nội binh (trừ Việt Thắng vốn được chơi cắm ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển) sẽ rất lúng túng nếu bị đặt vào vị trí không quen thuộc.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao không ai thấy lo khi thiếu Công Vinh, nhưng sẽ là vấn đề không nhỏ nếu mất Việt Thắng.

Hãy thử nghiệm nếu có thể

Thực tế, mọi chuyện cũng không có gì phải bàn nhiều nếu HLV Calisto có thể thoải mái chọn các ngoại binh nhập tịch lên tuyển. Nhưng khi nào những "ông Tây" vẫn bị hạn chế khả năng khoác áo ĐTQG, thì đó là lúc ông "Tô" cần tính tới phương án chơi với hai tiền đạo.

Cứ nhìn Việt Thắng, Quang Hải đang khẳng định mình như một mối họa đối với mọi hàng thủ, thì sẽ rất lãng phí nếu không tranh thủ cuộc đọ sức của ĐTQG với Eintracht Frankfurt để đi tìm sự gắn kết giữa hai cầu thủ này.

Việt Thắng dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, có thể khiến đối phương ngậm trái đắng trong những thời điểm không ngờ, như cách anh từng buộc chủ nhà HAGL trắng tay ở phút 89 tại vòng 10 V.League.

Còn Quang Hải luôn bùng nổ, mà bằng chứng là bàn thắng quyết định đưa Việt Nam vượt qua Singapore ở bán kết AFF Cup 2008. Gần hơn là hai cú đúp vào lưới XM.Hải Phòng (vòng 9), Navibank.SG (vòng 11), mang về chiến thắng cho K.Khánh Hoà.

Sự thật là tuyển Việt Nam cần có được sự đa dạng trong lối chơi trên hành trình bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch AFF Cup. Những tuyển VN là cái đích mà mọi đội bóng muốn vượt qua.

Nếu không sẵn sàng đối mặt với thách thức, điều tồi tệ nhất sẽ đến. Không còn sớm khi đặt vấn đề đội tuyển cần biết sử dụng "súng" hai nòng một cách nhuần nhuyễn nhất có thể, phòng trường hợp "súng" một nòng bị tịt.

Tài Em không thể ra sân?

Hôm qua 9-5, 20/22 tuyển thủ đã tập trung tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội) và kịp dùng bữa tối cùng HLV Calisto. Hai cầu thủ Tấn Tài, Quang Hải (K.Khánh Hòa) bị trễ chuyến bay nên 22 giờ mới có mặt. Theo tìm hiểu của NTNN, Tài Em (ĐT.LA) sẽ không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội sáng nay vì chấn thương mới gặp phải trong trận đấu với HAGL cuối tuần qua. Nhiều khả năng anh cũng vắng mặt trong trận giao hữu với Eintracht Frankfurt. Băng đội trưởng ĐTQG được trao cho Như Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem