Tuyển Việt Nam không phải “gánh xiếc” mà gọi Công Phượng

Thứ sáu, ngày 14/11/2014 18:49 PM (GMT+7)
Trợ lý Đặng Phương Nam của HLV Miura đã trả lời như vậy trước câu hỏi ĐT Việt Nam có nên gọi một vài cầu thủ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên tuyển để tạo hiệu ứng, kéo người hâm mộ đến sân tại AFF Cup 2014 sắp tới.
Bình luận 0

AFF Cup 2014 đã cận kề, nhưng ĐT Việt Nam vẫn không nhận được sự quan tâm nhiều của người hâm mộ. Trong những buổi tập hay trận đấu giao hữu gần đây của thầy trò HLV Miura, sự quan tâm của giới truyền thông dành cho ĐT Việt Nam không được như U19 Việt Nam.

 - 1

Công Phượng (áo trắng) và đồng đội đã chơi ấn tượng ở giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên. Nhiều người đặt vấn đề ông Miura nên xem xét gọi một số cầu thủ U19 lên tuyển để bổ sung lực lượng và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trả lời chúng tôi sau buổi tập sáng 14.11 của ĐT Việt Nam, tiền vệ Thanh Hiền cho biết anh cùng đồng đội cảm thấy khá buồn khi người hâm mộ đang tỏ ra thờ ơ với đội tuyển: "Khi chúng tôi thi đấu giao hữu trong TP HCM, cũng có lượng người hâm mộ nhất định đến cổ vũ chúng tôi.

Nhưng khi ra Hà Nội tập luyện và thi đấu, chúng tôi không thể tưởng tượng lại bị người hâm mộ lạnh nhạt đến vậy. Nhất là ở trận đấu với Palestine vừa qua. Dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thể hiện hết mình ở giải đấu AFF Cup 2014 và chúng tôi sẽ chứng minh cho người hâm mộ thấy trình độ của chúng tôi như thế nào..."

 - 2

ĐT Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2014

Trong khi đó, trả lời chúng tôi, trợ lý Đặng Phương Nam của HLV Miura cho biết chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá nước nhà lại hờ hững với ĐT Việt Nam đến vậy: "Theo tôi được biết, HLV Miura đang rất buồn khi ĐT Việt Nam không nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhất là ở trận đấu với ĐT Palestine vừa qua, đây có thể là kỷ lục buồn của bóng đá Việt Nam.

Lần đầu tiên ĐT Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình mà lại có ít khán giả đến vậy. Khi tôi còn thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam thì chưa bao giờ điều này xảy ra. Trách nhiệm của ĐT Việt Nam, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, tập luyện, cố gắng hết mình vì mục tiêu AFF Cup 2014.

Còn việc khán giả đến sân hay không thì đó là suy nghĩ của họ. Hơn nữa, tôi nghĩ đến trách nhiệm của người hâm mộ nhiều hơn ở đây. Khán giả Việt Nam xưa nay quen với việc chỗ nào đông, vui... thì người ta mới đến. Còn ĐT Việt Nam là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, nhưng lại không nhận được sự quan tâm của họ.

 - 3

Trợ lý Đặng Phương Nam thẳng thắn nêu quan điểm của mình về việc HLV Miura không gọi cầu thủ U19 lên tuyển Việt Nam

Khán giả nên ghi nhận sự nỗ lực của chúng tôi và họ cũng cần hiểu rằng sự có mặt của họ sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho chúng tôi. Thành tích của ĐT Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào người hâm mộ. Bởi rõ ràng, thi đấu ở sân có 30 đến 40 nghìn khán giả thì sẽ khác hơn rất nhiều khi chỉ có vài ba người trên khán đài".

Trước câu hỏi ĐT Việt Nam có nên gọi một vài cầu thủ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...lên tuyển để tạo hiệu ứng, kéo người hâm mộ đến sân tại AFF Cup 2014 sắp tới, trợ lý Đặng Phương Nam thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ  ĐT Việt Nam không phải gánh xiếc để đưa những tên tuổi hot vào được. Chúng ta không thể mời những tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, hay một số ca sĩ vào để kéo khán giả đến sân như vậy. ĐT Việt Nam đang có những con người tốt nhất rồi. Các cầu thủ U19 rất tài năng, nhưng hãy để họ phát triển thêm nữa..."

(Theo Khám phá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem