Tuyển Việt Nam lo chuyện thể lực

Thứ sáu, ngày 22/10/2010 14:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi những "cái đầu" đã tạm ổn, tìm được mối liên lạc với nhau, HLV người Bồ lại đi tìm sự mới mẻ trong việc nâng cao thể lực cho các học trò.
Bình luận 0

Sáng 21-10, ĐTQG và đội Olympic Việt Nam đều được nghỉ để chuẩn bị cho 120 phút thi đấu mệt nhoài vào buổi chiều...

Rèn sức bền thể lực

Những ngày đầu trở lại dẫn dắt ĐTQG đầu năm 2008, HLV Calisto nói ý thức chiến thuật, tinh thần thi đấu mới là vấn đề lớn nhất của các tuyển thủ, chứ không phải thể hình, thể lực. Trong vòng chưa đầy 1 năm, thầy "Tô" đã giúp các học trò khắc phục thành công những hạn chế ấy để đăng quang tại AFF Cup 2008. 

img
Nâng cao thể lực cho các học trò là bài toán đang được đặt ra với HLV Calisto

Khi những "cái đầu" đã tạm ổn, tìm được mối liên lạc với nhau, HLV người Bồ lại đi tìm sự mới mẻ trong việc nâng cao thể lực cho các học trò. Cũng với lối chơi phòng ngự, tổ chức phản công nhanh quen thuộc, nhưng khi tốc độ bóng được luân chuyển nhanh hơn, thì sẽ xuất hiện sự khác biệt, đủ để ĐTVN tự tin bảo vệ ngôi vua khu vực, trước khi hướng tới những tầm cao mới: "Lối chơi của ĐTVN dựa trên những pha chuyền bóng nhanh, cầu thủ di chuyển nhiều và sẽ gây khó khăn cho các đối thủ cao to. Nếu các bạn có khả năng chơi nhanh trong cả 90 phút, thì sẽ rất ấn tượng" - HLV Avramovic (Singapore) từng nhận xét khi dẫn dắt Olympic Singapore dự Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại TP.HCM cuối tháng 9 vừa qua.

HLV Avramovic còn nhìn ra được điều đó, thì đương nhiên HLV Calisto càng biết mình phải làm gì để đưa đội tuyển lên tầm cao mới. Chiều qua, trừ Như Thành, Chí Công, Tiến Thành, Công Vinh bị chấn thương ở những mức độ khác nhau được tập riêng bên ngoài sân, tất cả các tuyển thủ đã phải trải qua bài test sức bền thể lực trong 2 hiệp đấu đối kháng với đội Olympic, mỗi hiệp 100 phút.

Đội hình chính của ĐTQG đã được định hình: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quang Thanh - Phước Tứ - Huy Hoàng (có thể là Như Thành khi hoàn toàn khỏe mạnh) - Việt Cường; tiền vệ Vũ Phong - Minh Phương - Tài Em - Tấn Tài - Trọng Hoàng; tiền đạo Việt Thắng. Còn bên kia chiến tuyến, 11 cầu thủ đá chính tại Asiad 2010 của Olympic VN nhiều khả năng sẽ là: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Quốc Long - Long Giang - Minh Đức - Đình Đồng; tiền vệ Thành Trung - Văn Thắng - Ngọc Điểu - Thanh Hưng - Đức Thiện; tiền đạo Anh Đức.

Dấu ấn Hải "gà"

Không có tên trong đội hình chính của ĐTQG thi đấu thắng đội chính Olympic 1 - 0 (nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Minh Phương) trong 100 phút thi đấu đầu tiên, nhưng Quang Hải đã kịp ghi dấu ấn với cú hat - trick trong chiến thắng 5 - 3 của đội hình 2 ĐTQG trước đội hình 2 Olympic Việt Nam.

Trong 120 phút thi đấu đối kháng, dù cầu thủ 2 đội đã tránh nhiều tình huống 50 - 50, nhưng vẫn có khá nhiều pha va chạm "nóng”. Điển hình nhất là pha va chạm giữa Việt Thắng và thủ môn Khoa Điển, khiến HLV Calisto phải vội vàng chạy lại hỏi thăm Thắng "bế".

Vấn đề không chỉ nằm ở những pha "nhả đạn", mà ở thái độ thi đấu của Hải "gà". Trong một cuộc đọ sức "gà nhà", mang ý nghĩa rèn sức bền thể lực, thể hiện khả năng kiểm soát bóng chứ không quan trọng kết quả, Quang Hải vẫn thể hiện được sự tập trung trong từng tình huống.

Trong 120 phút xuất hiện không ít sai số, sự hời hợt trong các pha xử lý của một số tuyển thủ, thì Quang Hải đã nổi bật lên như một điểm sáng về ý thức tập luyện, đủ để nhiều đồng đội và lứa đàn em nhìn vào học hỏi, hoàn thiện mình trong lối chơi tập thể: "Mục tiêu của chúng tôi ở AFF Cup 2010, Asiad 2010 là cố gắng hoàn thiện mình để thi đấu đạt kết quả tốt nhất" - HLV Calisto nói sau buổi tập. Từ nay tới AFF Cup còn khoảng 1 tháng nữa, chờ xem ĐTQG Việt Nam sẽ hoàn thiện được tới đâu?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem