TX Bình Minh
-
Được trồng trong môi trường hoàn toàn khép kín, sử dụng hệ thống làm mát tự động, mô hình trồng nấm mối đen ở xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã mang lại hiệu quả kinh tế, nguồn thu nhập ổn định và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.
-
Đam mê chơi đồ cổ, hơn 40 năm qua, một lão nông ở miền Tây xuôi ngược khắp cả nước để “săn” và sưu tầm. Đến nay, ông Chẳng (ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có bộ sưu tập lên đến hàng ngàn đồ vật quý hiếm, trong đó nhiều cổ vật hàng trăm năm tuổi.
-
Những ngày này đi dọc QL1, QL54- đoạn qua TX Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) trái thanh trà đặc sản được bày bán rất nhiều.
-
Hàng chục năm trước, cây thanh trà được người dân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trồng trong sân nhà để lấy bóng mát. Đến nay, loại cây hoang dại này thành đặc sản giúp người dân có thu nhập, cái thiện cuộc sống.
-
Theo dự đoán của một số nông hộ xã Thuận An, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) giá xà lách xoong sẽ còn tiếp tục tăng và trong khoảng 1 tháng tới có thể lặp lại đỉnh giá 70.000 đ/kg (tương đương năm 2016) do sản lượng hao hụt còn tiếp diễn và các vùng trồng màu khác bị ảnh hưởng hạn, mặn chưa kịp khôi phục.
-
Mặc dù đã trên 70 tuổi nhưng ông Trần Minh Trí, phường Thành Phước- TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vẫn tìm tòi học hỏi và thành công với mô hình trồng mít Thái siêu sớm cho năng suất cao. Bình quân mỗi năm ông Trí thu 73 tấn mít Thái siêu sớm đem lại lợi nhuận 1,5 tỷ đồng