Tỷ giá ngân hàng

  • Thống kê của Dân Việt cho thấy, tỷ giá USD đã "nóng" lên trong thời gian qua, độ tăng thấy rõ hơn sau lần giảm lãi suất điều hành lần thứ 4 vào hồi cuối tháng 6 vừa qua của Ngân hàng Nhà nước. Theo giới phân tích, việc tỷ giá nhích tăng lên cũng được đánh giá là một tín hiệu cần phải chú ý trên thị trường.
  • Đồng bạc xanh “trụ vững” trước thềm cuộc họp chính sách trong 2 ngày 30-31/10 với nhiều khả năng Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay với mức giảm 25 điểm phần trăm. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Tỷ giá chợ đen “rẻ” hơn tại các ngân hàng.
  • Giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng thêm khoảng 40 đồng trong phiên giao dịch ngày hôm nay và chạm mức 23.428 đồng/USD, cao hơn mức giá bán USD tại thị trường tự do. Đây là diễn biến hiếm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, tỷ giá VND/USD chỉ biến động khoảng 2% trong năm 2019.
  • Dữ liệu kinh tế Mỹ lạc quan và lợi suất trái phiếu cao hơn đã hỗ trợ tích cực cho Đồng đô la Mỹ. USD tăng trở lại từ mức thấp gần 1 năm rưỡi so với các đồng tiền mạnh khác như đồng tiền chung Châu Âu (EUR), đồng Bảng Anh và đồng Nhân dân tệ (CNY). Tại thị trường trong nước, tỷ giá VND/USD ngân hàng diễn biến trái chiều.
  • Sau khi điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán USD thêm 11 đồng, lên 23.284 VND/USD. Còn giá USD tại các ngân hàng cũng tăng thêm 25 – 50 VND/USD, thậm chí Sacombank còn “phá mốc” 23.300 VND/USD, nâng giá bán lên 23.310 VND/USD.
  • Áp lực tỷ giá VNĐ/USD được dịu đi sau vài lần Việt Nam phá giá tiền đồng và quản lý tỷ giá linh hoạt hơn nhưng tiền đồng Việt Nam vẫn lên giá khi so sánh với tiền tệ của các đối tác thương mại chính của Việt Nam.