Ngày 11/8/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã nhận được Công văn số 4471/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm khóa Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB ở mức 10%.
Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021, Sacombank dự kiến thoái toàn bộ số cổ phần còn lại với giá bình quân dự kiến từ 11 – 12.000 đồng/CP, thu và bảo toàn vốn để đưa vào kinh doanh, gia tăng hiệu quả hoạt động chính của ngân hàng.
Dự kiến, sau khi trích lập các quỹ cho năm 2021, ACB sẽ còn hơn 7.009 tỷ đồng và sẽ dùng khoảng 6.755 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2021, với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu…
Từ năm 2016 đến, chỉ tính riêng 6 nhà đầu tư bao gồm Tập đoàn Dược đến từ EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ đã chi ra hơn 12.000 tỷ đồng để nắm quyền chi phối và có ảnh hưởng lớn đến các công ty Dược nổi tiếng của Việt Nam.
Việc ngân hàng mất quyền định đoạt về room có thể là kẽ hở để vốn ngoại thâu tóm ngân hàng, khi đó, nguy cơ xảy ra là nguồn vốn huy động trong nước có thể bị tác động để đẩy ra nước ngoài.
Giới chuyên môn cũng cảnh báo cần hết sức cân nhắc với quy định theo hướng mở quá lớn đối với một ngành được đánh giá khá nhạy cảm như ngân hàng. Đặc biệt, sở hữu của cổ đông nước ngoài có nhiều yếu tố phức tạp, nên càng cần để các ngân hàng tự quyết định...