Tỷ phú Ấn Độ xây xong nhà siêu sang trọng

Chủ nhật, ngày 17/10/2010 10:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mukesh Ambani, người nắm giữ tập đoàn công nghiệp dầu khí khổng lồ Reliance vừa xây xong ngôi nhà được cho là lớn nhất thế giới ở Mumbai.
Bình luận 0

Một phát ngôn viên của Reliance nói với tờ New York Times rằng, chi phí cho tòa nhà hết khoảng 70 triệu USD, nhưng tờ Guardian cho rằng con số này thực chất là gần 1 tỷ USD.

Theo tờ India Times, toà nhà bằng kính đẹp lộng lẫy cao 170m mang tên Antilia - một hòn đảo bí ẩn ở Đại Tây Dương - có tới ba sân đỗ cho máy bay lên thẳng, một trạm điều khiển không lưu trên tầng thượng, bể bơi, câu lạc bộ sức khoẻ, một salon và một nhà hát mini.

Sáu tầng đầu tiên dùng để làm nơi đỗ xe với sức chứa cùng lúc hơn 160 ôtô. Tầng 7 là sảnh Antilia, nơi có 9 thang máy hoạt động liên tục. Toà nhà cũng có một khu vườn rộng trồng cây và một phòng khiêu vũ riêng. Hơn 600 nhân viên được tuyển dụng để vận hành toà nhà.

Hiện, ước tính giá trị tài sản của Ambani lên tới 27 tỷ USD. Ambani cũng là người đàn ông giàu thứ tư thế giới, cùng điều hành Tập đoàn Reliance với người anh trai trước khi tách công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem