Tỷ phú giàu nhất nước Anh lên kế hoạch "giải cứu" M.U: Sở hữu 12 tỷ bảng, fan "Quỷ đỏ"

Long Nguyên Thứ năm, ngày 18/08/2022 15:10 PM (GMT+7)
Là CĐV của M.U từ lâu, tỷ phú người Anh Jim Jim Ratcliffe đã phát tín hiệu về việc ông sẵn sàng mua lại Quỷ đỏ từ nhà Glazer để giúp đội bóng này thoát khỏi khủng hoảng.
Bình luận 0

Từ năm 2003, gia đình Glazer bắt đầu sở hữu cổ phần ở M.U và đến năm 2005, họ giành quyền kiểm soát CLB này khi có tới 98% cổ phần. Những ông chủ người Mỹ đã gánh nợ để mua lại M.U và kể từ thời điểm đó, họ chưa bao giờ có được mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, M.U vẫn thống trị bóng đá Anh và thậm chí là vô địch Champions League mùa giải 2007/2008. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên xấu đi khi chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu. M.U vẫn là thương hiệu lớn, nhưng đã 9 năm trôi qua họ không thể giành được chức vô địch Premier League. Những danh hiệu như FA Cup, Carling Cup hay kể cả Europa League cũng không đủ với một đội bóng hàng đầu như M.U.

Tỷ phú giàu nhất nước Anh lên kế hoạch "giải cứu" M.U - Ảnh 1.

M.U đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Daily Mail

Trước mùa giải 2022/2023, M.U ký hợp đồng với HLV Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan này được đánh giá là có tài và ông muốn bổ sung lực lượng mạnh mẽ để vực dậy M.U. Tuy nhiên, điều đó không được nhà Glazer đáp ứng đầy đủ và M.U khởi đầu mùa bóng mới theo cách không thể tệ hơn. Họ thua 2 trận đầu và hiện đứng cuối bảng ở Premier League.

Đối diện với nhiều sức ép, nhà Glazer đã lên kế hoạch bán cổ phần của M.U. Nhiều người trong gia đình Glazer muốn "tháo chạy", nhưng 2 người có tiếng nói quan trọng là Avram Glazer và Joel Glazer vẫn muốn làm chủ M.U.

Tuy nhiên, nếu nhà Glazer có nhu cầu bán M.U, họ sẽ có ngay một đối tác phù hợp. Cái tên đó đã được tiết lộ trên tờ Daily Mail là tỷ phú Jim Ratcliffe. Người sáng lập công ty hóa chất INEOS hiện đang là người giàu nhất nước Anh với khối tài sản ước tính lên tới 12 tỷ bảng.

Người phát ngôn của Sir Jim Ratcliffe tuyên bố với tờ The Times: "Nếu CLB được rao bán, Jim chắc chắn là một người mua tiềm năng. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi muốn thể hiện quan điểm về việc sở hữu đội bóng lâu dài".

Tỷ phú giàu nhất nước Anh lên kế hoạch "giải cứu" M.U - Ảnh 2.

Tỷ phú Ratcliffe sẵn sàng chi đậm để mua M.U. Ảnh: Daily Mail

Nếu trở thành chủ của M.U, tỷ phú Ratcliffe sẽ lập tức đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó có việc cải tạo sân Old Trafford vốn bị coi là đang xuống cấp. "Jim đang xem xét những gì có thể thực hiện và biết CLB này có tầm quan trọng như thế nào với thành phố Manchester. Dường như đã đến lúc thiết lập lại mọi thứ", người phát ngôn của Ratcliffe khẳng định.

Theo đánh giá, nếu nhà Glazer bán M.U, cái giá họ đưa ra vào khoảng 6 tỷ bảng. Con số này không phải thách thức quá lớn với Ratcliffe và vấn đề chỉ là việc mua bán có thể diễn ra hay không.

Tỷ phú Jim Ratcliffe không phải người xa lạ với giới thể thao. Ông đã mua đội bóng Nice của Ligue 1 vào năm 2019 với giá 85 triệu bảng và đã đầu tư rất nhiều vào CLB này. Ngoài ra, tập đoàn INEOS cũng sở hữu và điều hành đội đua xe đạp chuyên nghiệp INEOS, là đối tác quan trọng của đội đua F1 Mercedes và đội bóng bầu dục All Blacks của New Zealand.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem