Tỷ phú số 1 châu Phi muốn “thâu tóm” Arsenal

Quốc Bảo (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 06/05/2015 13:36 PM (GMT+7)
Mới đây, ông Aliko Dangote - người giàu nhất châu Phi vừa bày tỏ ý định muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Arsenal trong thời gian sắp tới. 
Bình luận 0
Năm 2010, khi bà Nina Bracewell-Smith - cựu Giám đốc của Arsenal lên kế hoạch bán cổ phần của mình tại Arsenal, ông Dangote đã có ý định mua lại toàn bộ số cổ phần đó nhằm phục vụ cho kế hoạch sở hữu The Gunners trong thời gian không xa. Tuy nhiên, mọi việc lại không diễn ra theo suy tính của người giàu nhất châu Phi.

Bên cạnh đó, vào thời điểm hiện tại, cổ đông lớn nhất của Arsenal là ông trùm người Mỹ - Stan Kroenke lại chưa từng ngỏ ý muốn bán cổ phần của mình. Thậm chí, doanh nhân 67 tuổi này từng lên tiếng tuyên bố, ông sẽ mãi gắn bó với Pháo thủ thành London.

img

Arsenal sắp có chủ mới?

Ngoài ra, ông Alisher Usmanov, người đang giữ khoảng 30% cổ phần tại Arsenal cũng tuyên bố, ông không bao giờ muốn bán số cổ phiếu của mình đang nắm giữ tại đội chủ sân Emirates.

Thế nhưng, điều này vẫn không khiến Aliko Dangote nản lòng trong việc thực hiện ý định được sở hữu Arsenal. Tuy nhiên, nhà tài phiệt 58 tuổi này lại không muốn mua The Gunners bằng mọi giá mà âm thầm chờ đợi cơ hội.

Trong bài phát biểu trên tạp chí Bloomberg mới đây, ông Aliko Dangote cho biết: “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được sở hữu Arsenal với mức giá hợp lý. Ở thời điểm hiện tại, tôi có 16 tỷ USD và sẽ còn tăng trong những năm tới. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể mua được Arsenal. Tuy tôi không muốn trả một mức giá quá cao nhưng chắc chắn, số tiền mà tôi bỏ ra sẽ khiến các ông chủ sở hữu Arsenal không thể cưỡng lại”.

img

Ông Aliko Dangote.

Bên cạnh đó, ông Aliko Dangote cũng lên tiếng nhận xét về Arsenal và HLV Arsene Wenger: “Wenger cần phải thay đổi phong cách cầm quân của mình một chút. Hiện tại, Arsenal cần một hướng đi mới”.

Hiện tại, các ông chủ của Arsenal vẫn chưa đưa ra bình luận gì cho vụ việc này. Tuy nhiên, chứng kiến Aliko Dangote sẵn sàng mua Arsenal và cam kết trả một khoản tiền làm hài lòng mình, chắc chắn họ sẽ cần phải suy nghĩ về việc bán số cổ phần để mang về một khoản tiền lớn.

Được biết, Aliko Dangote đang là Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành của Dangote Group - một tập đoàn đa ngành với việc kinh doanh xi măng, đường, bột mì, muối, mì ống, đồ uống và bất động sản. Theo tạp chí Forbes ước tính, tổng tài sản của người giàu nhất châu Phi lên đến 16 triệu USD và ông đang xếp thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem