Tỷ phú usd
-
Theo thống kê của Knight Frank cho thấy, Việt Nam có 752 người siêu giàu (tài sản từ 30 triệu USD trở lên, tương đương hơn 740 tỷ đồng). Dự báo của tổ chức này, đến năm 2028 tốc độ tăng người siêu giàu của Việt Nam sẽ cao hơn Hàn Quốc, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).
-
Sở hữu cả một căn nhà ngay sát Tử Cấm Thành với giá trị lên tới hơn 3.300 tỷ đồng, người phụ nữ này khiến cả thế giới kinh ngạc khi biết danh tính.
-
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023. Đáng chú ý, danh sách công bố lần này đã giảm từ 2.668 người, xuống chỉ còn 2.640 tỷ phú giàu nhất hành tinh. Trong đó, 6 tỷ phú USD đến từ Việt Nam.
-
Tài sản ròng của 7 tỷ phú USD Việt Nam theo danh sách của Forbes hiện có giá trị khoảng 15,8 tỷ USD, "bốc hơi" 6,4 tỷ USD khi thị trường chứng khoán liên tiếp "bục đáy", về mức thấp nhất 20 tháng qua.
-
Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, xuất hiện một doanh nghiệp có số vốn "khủng" 128.000 tỷ, ngang ngửa vốn chủ sở hữu của Vingroup, là Công ty CP tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu. "Siêu" công ty này có 40% vốn được góp bởi doanh nhân Việt Kiều David Aristole Phan.
-
Với cương vị Chủ tịch HĐQT Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng mỗi năm có thể “bỏ túi” trên 3,5 tỷ đồng lương, thưởng. Ngoại trừ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thù lao 0 đồng, tỷ phú Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo hay Trần Đình Long đều có mức thù lao trên dưới 3 tỷ đồng/năm
-
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021. Trong đó, Việt Nam lần đầu tiên có 6 đại diện.
-
Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng phi mã thời gian gần đây đã đưa ông Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam và là tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Bình quân, “vua thép” kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi ngày từ khối tài sản trên sàn.
-
Ngoại trừ ông Trần Đình Long gia tăng tài sản nhờ giá cổ phiếu Hoà Phát tăng mạnh thì các tỷ phú USD khác đều bị sụt giảm giá trị tài sản vì dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
-
Trong mắt nhiều đại gia, lĩnh vực chăn nuôi đang là “miếng bánh béo bở” và sẵn sàng “mở hầu bao” để đầu tư vào lĩnh vực này. Bầu Đức, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có lẽ cũng không phải ngoại lệ.