U Minh Thượng
-
Thời điểm này, nhiều hộ nông dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ bắp. Nông dân phấn khởi vì bắp phát triển tốt, cho năng suất cao, lãi 5-7 triệu đồng/công.
-
Ở tỉnh Kiên Giang, hai địa danh Mông Thọ và Kè Một khá nổi tiếng, được nhiều người biết và định vị như chỉ dẫn địa lý cho một vùng đất rộng lớn. Lý giải về ý nghĩa hai địa danh, có nhiều giả thuyết khác nhau, cho thấy sự phong phú, giàu bản sắc văn hóa của vùng đất này.
-
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, hiện đang vào mùa khô 2022-2023 nhưng đến đầu tháng 2-2023, độ mặn tại các cửa sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh vẫn thấp.
-
Chợ Chuột ngày ấy nay là chợ Minh Thuận (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), giờ đã được xây dựng khang trang, sạch sẽ, hàng hóa đa dạng hơn. Nhưng người dân nơi đây vẫn giữ nét sinh hoạt cũ, vẫn họp chợ từ lúc tinh mơ đến tầm giữa ngày. Những ngày cận tết, chợ đông đúc, náo nhiệt hơn.
-
Ngày 27-12, Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phối hợp với Công an xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Phúc (61 tuổi), ngụ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc trồng gần 1.200 cây cần sa.
-
Sáng ngày 13/12, tại xã Thạnh Yên,huyện U Minh Thượng( Kiên Giang) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng với quy mô giường bệnh 100 giường trên diện tích xây dựng 4,57 ha, với tổng mức đầu tư lên tới 251 tỷ đồng.
-
Vườn Quốc gia U Minh Thượng được thành lập ngày 14/1/2022, trên cơ sở chuyển hạng mục khu bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng. Nằm trên địa bàn xã An Minh Bắc và Minh Thuận (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Vườn có 54 loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam (2007) và danh lục IUCN (2021).
-
Trong 2 ngày (10 và 11/7), Kiên Giang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa biển Đông nên một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc, gây nhiều thiệt hại về tài sản trên địa bàn, ước tổng thiệt hại gần 3 tỷ đồng.
-
Món Lẩu cháo cá mang ếch nấu gạo huyết rồng được chế biến từ gạo huyết rồng có nguồn gốc từ vùng Đồng Tháp Mười kết hợp cá mang ếch (cá mao ếch) của đất biển Kiên Giang.
-
Nhắc đến vùng U Minh Thượng (Kiên Giang), thì ai cũng biết có nhiều sản vật thiên nhiên ban tặng, như rùa, rắn, cá đồng…, nhất là mật ong và cá đồng ở miệt rừng tràm này thì nhiều vô kể.