U16 Australia “trảm tướng” trước trận gặp U16 Việt Nam

Thứ ba, ngày 19/09/2017 19:09 PM (GMT+7)
Không muốn để thua U16 Việt Nam thêm lần nữa, U16 Australia đã trảm tướng cũ và bổ nhiệm tướng mới hướng tới vòng loại U16 châu Á 2015.
Bình luận 0

Ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Australia. Tuy nhiên, sân chơi cấp độ trẻ thì mọi chuyện lại khác. Đã không ít lần các cầu thủ trẻ của Australia phải ôm hận trước Việt Nam.

Còn nhớ ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua, chính U15 Việt Nam đã đánh bại U15 U16 với tỷ số 2-0. Đó là trận đấu mà Việt Nam thắng thuyết phục và người Australia chỉ có được hạng Ba ở giải đấu đó.

img

U16 Australia không muốn thua Việt Nam thêm một lần nữa.

Không muốn để thua Việt Nam thêm một lần nữa tại vòng loại U16 châu Á 2018, LĐBĐ Australia đã có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, HLV U16 Australia là Tony Vidmar đã bị sa thải, thay vào đó là ông Cklamovski. Tờ Four Four Two dẫn lời ông Luke Casserly - Trưởng đoàn các ĐTQG Australia: "Peter đã làm việc ở vài CLB ở Australia. Đây cũng là người đã tham gia vào nhiều chiến dịch của Australia như ở World Cup 2014, Asian Cup 2015...".

Sự thay đổi của người Australia muốn hướng tới thành công ở vòng loại U16 châu Á. Nằm ở bảng I với chủ nhà U16 Mông Cổ, U16 Việt Nam và U16 Campuchia, U16 Australia muốn có ngôi đầu để giành vé trực tiếp tới VCK U16 châu Á.

Về phần U16 Việt Nam, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã sẵn sàng cho trận ra quân. Do đá trên sân nhân tạo nên U16 Việt Nam phải tập làm quen nhiều hơn. Trận đầu U16 Việt Nam gặp U16 Campuchia còn U16 Australia gặp U16 Mông Cổ.

Nguyễn Nam (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem