U18 Việt Nam thua sốc U18 Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

Hoàng Linh Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:56 PM (GMT+7)
Sau trận thua sốc trước U18 Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn ngấm ngầm cho rằng lứa cầu thủ này của U18 Việt Nam không đủ tốt.
Bình luận 0

Với thất bại 0-1 của U18 Malaysia trước U18 Thái Lan, U18 Việt Nam có cơ hội đi tiếp nếu đánh bại U18 Campuchia với tỉ số đậm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây thất vọng khi để thua với tỉ số 1-2. Việc bị loại sớm ngay trên sân nhà khiến đội bóng bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội trên mạng.

img
HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn giải thích về thất bại đáng xấu hổ này: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ luỵ tiêu cực khác. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này".

Bên cạnh đó, cựu HLV Khánh Hòa cũng ngấm ngầm cho rằng thất bại này không phải là lỗi của ông mà do lứa cầu thủ này của Việt Nam không đủ tốt. Ông nói tiếp: "Đây là bóng đá trẻ, các cầu thủ còn rất nhiều cơ hội ở phía trước để mài dũa, tiến bộ. Chúng ta vẫn có những cầu thủ trẻ tiềm năng sau lứa của Quang Hải, Công Phượng.

Nhưng họ cần thời gian để học tập và rèn luyện. Không phải cứ tập trung đào tạo tốt là có lứa cầu thủ tốt ngay lập tức. Như Barcelona, sau khi lứa của Andres Iniesta, cũng không còn những tài năng nào thực sự nổi bật. Bóng đá muốn phát triển cần nhiều yếu tố để cấu thành".

Trước các câu hỏi về việc liệu ông có từ chức sau thất bại ở giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đáp lại ngắn gọn: "Hãy chờ xem tôi nên nghe lời báo chí hay nghe theo quyết định của chính mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem