U19 Việt Nam bất ngờ được dẫn dắt bởi HLV Pháp từng dự World Cup

Song Minh Thứ ba, ngày 10/09/2019 17:05 PM (GMT+7)
Gần 1 tháng sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức gắn với thất bại tại giải U18 Đông Nam Á 2019, chiều nay, VFF đã công bố người thế chỗ. Theo đó, HLV Philippe Troussier - người từng dẫn dắt Nam Phi dự World Cup 1998 và Nhật Bản dự World Cup 2002 sẽ lên cầm quân với mục tiêu giúp U18 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết U19 châu Á 2020.
Bình luận 0

Trao đổi với báo chí tại Lễ công bố HLV trưởng đội tuyển U19 nam Quốc gia chiều nay, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói:

"Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành công ở các cấp độ đội tuyển. Gần nhất, đội U22 Việt Nam đã có trận đấu hay, thắng chủ nhà U22 Trung Quốc 2-0.

Thực tế, muốn phát triển chỉ có con đường duy nhất là đầu tư cho các đội tuyển trẻ, để các đội có mặt thường xuyên tại các vòng chung kết lứa tuổi "U" châu Á và tiến càng sâu càng tốt.

Năm 2016, U19 Việt Nam đã lọt tới bán kết U19 châu Á và giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Với sự xuất hiện của HLV Philippe Troussier, chúng tôi cũng hy vọng U19 Việt Nam sẽ lọt qua vòng loại tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11 tới để có mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020".

img

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định mục tiêu đối với HLV Philippe Troussier là lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Để có được HLV nổi tiếng người Pháp Philippe Troussier, VFF đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. 

Bởi thực tế, HLV Philippe Troussier đã ký hợp đồng với PVF để trở thành Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ tháng 4/2018.

"VFF không ký hợp đồng với HLV  Philippe Troussier. Có thể coi việc HLV Philippe Troussier lên dẫn dắt U19 Việt Nam trước mắt là từ nay đến hết tháng 11/2019 với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á là sự đóng góp của PVF với các đội tuyển quốc gia.

Giữa VFF và PVF đã đạt được sự thống nhất và bản thân HLV Philippe Troussier cũng rất hào hứng với nhiệm vụ này", ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cho hay.

Được biết, khi làm nhiệm vụ tại đội U19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier cùng các trợ lý sẽ nhận được chế độ từ VFF tương tự như các ban huấn luyện trước đó.

img

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (ngoài cùng bên trái) bày tỏ sự cảm ơn đối với PVF khi đã "đóng góp" HLV Philippe Troussier cho U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

"HLV Philippe Troussier đã có hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam và ông nắm rất chắc lực lượng cầu thủ trẻ lứa U19. Chúng tôi tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đã được khẳng định của mình, HLV Philippe Troussier sẽ thành công cùng U19 Việt Nam", ông Lê Hoài Anh chia sẻ thêm.

Về phần mình, HLV Philippe Troussier bộc bạch: "Ngay khi VFF đưa ra lời mời, tôi đã lập tức trả lời tích cực. Tôi coi đây là trách nhiệm và vinh dự của mình. Tôi cảm ơn lãnh đạo VFF đã tin tưởng tôi.

Một trong những lý do khiến tôi chấp thuận là tôi đã có thời gian hơn 1 năm làm việc ở Việt Nam. Tôi có mối quan hệ với VFF, các CLB. Giữa tôi và HLV Park Hang-seo cũng duy trì quan hệ, hiểu biết nhau từ lâu.

Thêm nữa, trong quá khứ tôi cũng từng dẫn dắt U19 Nhật Bản dự vòng chung kết U19 châu Á ở Thái Lan và giành vé dự FIFA U20 World Cup 1999 ở Nigeria (lọt tới chung kết và thua U20 Tây Ban Nha 0-4 - PV). 

Tất cả giúp tôi đưa ra quyết định của mình để có cơ hội một lần nữa trải nghiệm thử thách với U19 Việt Nam".

img

HLV người Pháp Philippe Troussier có bản lý lịch "cực khủng" khi lần lượt dẫn dắt Nam Phi, Nhật Bản tại vòng chung kết World Cup 1998, 2002. Ảnh: VFF

Theo HLV Philippe Troussier, từ nay cho đến khi vòng loại giải U19 châu Á 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), ông cùng các học trò chỉ còn khoảng 2 tháng chuẩn bị.

"Có thể nói là mọi thứ rất gấp gáp. Chúng tôi cần tập trung, nỗ lực hết sức. Cá nhân tôi cảm thấy hào hứng, phấn khích, quyết tâm cùng các học trò giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020".

Tại vòng loại bảng J giải U19 châu Á 2020 mà Việt Nam là chủ nhà, U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Nhật Bản, U19 Mông Cổ và U19 Guam.

Nói cách khác, HLV Philippe Troussier sẽ có cuộc tái ngộ thú vị với bóng đá trẻ Nhật Bản khi dẫn dắt U19 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ tập trung đợt 1 từ 12 đến 23/9 tới tại PVF với 35 cầu thủ.

Sau ngày 23/9 sẽ có 3 cầu thủ bị loại và đội tiếp tục tập huấn cho tới ngày 3/10.

Đợt huấn luyện thứ 3, HLV Philippe Troussier sẽ rút danh sách xuống còn 28 cầu thủ chuẩn bị thi đấu giải giao hữu U19 tứ hùng tại Thái Lan với đội chủ nhà, U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan vào giữa tháng 10.

Kết thúc giải giao hữu có ý nghĩa như bước chuẩn bị quan trọng nói trên, U19 Việt Nam tiếp tục tập huấn tại PVF..

Sau đó, HLV Philippe Troussier sẽ gút danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ dự vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra từ 4 đến 10/11 tại TP.HCM.

"Rất khó để nói triết lý bóng đá của tôi và HLV Park Hang-seo có gì giống và khác nhau. Tôi chỉ có thể nói HLV Park Hang-seo là một HLV giỏi, ông đã truyền được cảm hứng chơi bóng, tinh thần Việt Nam và khát khao chiến thắng đến các cầu thủ.

Tôi cũng muốn truyền những điều đó tới U19 Việt Nam và hy vọng chúng tôi cũng có những thành công như cách các đội tuyển Việt Nam đã đạt được dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo", HLV Philippe Troussier tự tin chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem