U19 Việt Nam thắng Trung Quốc, chuyên gia nhận định gì về "tiểu Công Phượng"?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 28/03/2019 10:47 AM (GMT+7)
Sau trận thắng U19 Trung Quốc 1-0, U19 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U19 quốc tế 2019 tái ngộ U19 Thái Lan. Dưới góc nhìn của mình, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng thầy trò HLV Guillaume Graechen cần cải thiện những miếng đánh "kết liễu" đối phương.
Bình luận 0

Tại giải U19 quốc tế 2019 đang diễn ra ở Nha Trang từ ngày 23.3 vừa qua, U19 Việt Nam đã thắng U19 Myanmar 2-1, hòa U19 Thái Lan 0-0, thắng U19 Trung Quốc 1-0, qua đó giành quyền vào chơi chung kết tái ngộ U19 Thái Lan.

Tại giải lần này, bộ đôi tiền đạo Xuân Tạo (người được mệnh danh là "tiểu Công Phượng") - Mạnh Quỳnh tỏ ra rất ăn ý với nhau và chính họ đã đóng góp 3 bàn thắng của đội tính tới lúc này. 

img

"Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo đã đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trên hành trình cùng U19 tuyển chọn Việt Nam đi tới trận chung kết giải U19 quốc tế 2019. Ảnh: I.T

Trong khi Xuân Tạo lập cú đúp giúp U19 Việt Nam lội ngược dòng đá bại U19 Myanmar ở trận ra quân, thì Mạnh Quỳnh là người tận dụng triệt để cơ hội do Xuân Tạo kiến tạo, ghi bàn thắng duy nhất hạ U19 Trung Quốc.

Có mặt trên sân Nha Trang theo dõi U19 Việt Nam thắng U19 Trung Quốc 1-0 chiều 27.3, HLV Vũ Hồng Việt - người đã dắt dắt U19 Hà Nội FC vô địch U19 quốc gia 2019 nói:

"Về cơ bản, tôi thấy U19 Trung Quốc họ hơi yếu. tôi nghĩ đây có lẽ không phải đội tuyển U19 quốc gia của họ mà cũng là đội tuyển chọn như chúng ta thôi.

Về lối chơi, HLV Guillaume vẫn xây dựng được cách đá như đã từng làm ở HAGL. Nghĩa là chơi bóng ngắn, ít chạm, phát huy tối đa khả năng kiểm soát bóng.

U19 Việt Nam đá rất tốt, chuyền ban hay ở ngoài vòng cấm nhưng khi cần đưa ra những đường chuyền quyết định để "kết liễu" đối thủ thì lại thiếu".

img

HLV Vũ Hồng Việt cho rằng U19 Việt Nam thiếu những miếng đánh sắc bén để "kết liễu" đối thủ. Ảnh: I.T

Theo HLV Hồng Việt, trong trận chung kết với U19 Thái Lan ngày 30.3 tới, ông chờ đợi U19 Việt Nam sẽ thể hiện được nhiều hơn những đường chuyền ra phía sau lưng hàng thủ đối phương và tạo ra nhiều đột biến, nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi đánh giá về khả năng của "tiểu Công Phượng" Xuân Tạo, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Tôi nghĩ cậu ta là một tiền đạo tốt. Tạo có tốc độ, sự nhenh nhẹn và mạnh trong việc vượt qua đối phương khi đối đầu 1-1.

Tạo hợp với lối chơi phòng ngự-phản công, có nhiều đất để bung sức. Theo tôi, cậu ta không hợp với lối chơi kiểm soát bóng như kiểu của HAGL".

img

Tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh của U19 Việt Nam được HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao. Ảnh: I.T

Vậy đâu là những điểm sáng ở U19 Việt Nam hiện nay mà anh đánh giá cao như những nhân tố có khả năng kế cận những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu... trong tương lai? Dân Việt hỏi thêm và HLV Vũ Hồng Việt đáp:

"Tôi rất thích tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi của HAGL và hiện đang khoác áo U19 Việt Nam. Cùng với đó là trung vệ Vũ Tiến Long của Hà Nội FC. Cậu ta chơi rất tỉnh táo và thực sự rất khó cho bất kỳ tiền đạo nào muốn vượt qua.

Tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh của SLNA cũng rất tốt và hy vọng có thể hoàn thiện, phát triển thêm sau này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem