U20 nữ CHDCND Triều Tiên nhận thẻ đỏ khi tạo "mưa gôn" trước U20 nữ Việt Nam

Song Minh Thứ năm, ngày 07/03/2024 17:03 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/3), U20 nữ Việt Nam đã so tài với U20 nữ CHDCND Triều Tiên ở lượt trận thứ hai bảng B VCK U20 nữ châu Á 2024. Không có bất ngờ nào xảy ra khi U20 nữ Việt Nam thua đậm.
Bình luận 0

U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ CHDCND Triều Tiên 0-6

Sau trận ra quân thua ĐKVĐ U20 nữ Nhật Bản 0-10, chiều nay, U20 nữ Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều là U20 nữ CHDCND Triều Tiên.

HLV Akira Ijiri đưa ra sân đội hình y nguyên 11 nhân tố đã xuất trận khi gặp U20 nữ Nhật Bản là: Thủ môn Lê Thị Thu; 5 hậu vệ Ngọc Ánh - Thanh Thảo - Hồng Yêu - đội trưởng Bảo Trâm - Mai Hương; bộ tứ tiền vệ Hoàng Vân - Vũ Thị Hoa - Nhật Lan - Bùi Thị Thương; tiền đạo mũi nhọn Ngọc Minh Chuyên.

U20 nữ CHDCND Triều Tiên nhận thẻ đỏ khi tạo "mưa gôn" trước U20 nữ Việt Nam- Ảnh 1.

So với trận gặp U20 nữ Nhật Bản, HLV Akira Ijiri giữ nguyên đội hình xuất phát U20 nữ Việt Nam khi so tài với U20 nữ CHDCND Triều Tiên chiều nay. Ảnh: VFF

U20 nữ CHDCND Triều Tiên nhập cuộc với lối chơi tấn công đầy chủ động. Thay vì lối chơi biến hoá, đa dạng như U20 nữ Nhật Bản, U20 nữ CHDCND Triều Tiên tập trung triển khai bóng tấn công bên cánh phải, khai thác vào cánh trái của U20 nữ Việt Nam.

Ngay từ phút thứ 3, Kim Song-Gyong đá phạt bên cánh phải cho Chae Un-Yong (số 20) đá nối cận thành mở tỷ số cho U20 nữ CHCND Triều Tiên.

Khoảng thời gian sau đó, các học trò HLV Akira Ijiri gần như chỉ biết chịu trận và liên tiếp nhận thêm các bàn thua ở phút thứ 5 (số 19 Min Kyong-Jin ghi bàn), phút 14 (số 10 Pak Mi-Ryong ghi bàn).

Phút 23, HLV Akira Ijiri đã phải đưa Lưu Như Quỳnh có chiều cao khá tốt vào đá trung vệ, Hồng Yêu được đưa sang đá hậu vệ trái thế chỗ Mai Hương rời sân.

Tuy nhiên, thế trận phòng ngự của U20 nữ Việt Nam cung không khả dĩ hơn. Ở nửa sau hiệp 1, U20 nữ Việt Nam nhận thêm hai bàn thua khi Pak Mi-Ryong hoàn thành cú hat-trick với bàn thắng ở phút 32 và 36'.

Sau giờ nghỉ, HLV Akira Ijiri tiếp tục điều chỉnh tuyến giữa của U20 nữ Việt Nam khi đưa Thuỳ Linh vào thế chỗ Hoàng Vân.

U20 nữ Việt Nam tích cực tấn công nhiều hơn nhưng cũng không thể khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn. Phút 52, từ pha tấn công bên cánh trái, Jon Ryong-Jong mới vào sân thay người tạt bóng chính xác cho Hyon Ji-Hyang (số 4) đánh đầu cận thành gia tăng cách biệt 6-0.

U20 nữ CHDCND Triều Tiên nhận thẻ đỏ khi tạo "mưa gôn" trước U20 nữ Việt Nam- Ảnh 3.

U20 nữ CHDCND Triều Tiên hoàn toàn lấn lướt U20 nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Khi mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, trung vệ đội trưởng U20 nữ CHDCND Triều Tiên Han Hong-Ryon (số 3) lại có một pha vào bóng quyết liệt thái quá với Ngọc Ánh và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 61.

Chơi thiếu người nhưng U20 nữ CHDCND Triều Tiên vẫn lấn lướt U20 nữ Việt Nam. Phút 71, HLV Akira Ijiri gia cố hàng thủ khi thay Thanh Hiếu, Thuỳ Nhi vào thế chỗ Hồng Yêu, Ngọc Ánh.

U20 nữ CHDCND Triều Tiên nhận thẻ đỏ khi tạo "mưa gôn" trước U20 nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Trung vệ đội trưởng U20 nữ CHDCND Triều Tiên Han Hong-Ryon nhận thẻ đỏ rời sân phút 61. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng hơn 20 phút cuối trận, bóng vẫn gần như chỉ lăn bên phần sân của U20 nữ Việt Nam. Phút 90 khi thủ môn Lê Thị Thu cản phá thành công cú sút rất căng của Kim Song-Gyong.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là nỗ lực sút thiếu lực đi chệch cột dọc của Lê Thị Trang (vào sân phút 77 thế chỗ Bùi Thị Thương) phút bù giờ cuối cùng 90+5.

Thua chung cuộc 0-6, U20 nữ Việt Nam (0 điểm/2 trận, để thủng lưới 16 bàn, chưa ghi được bàn thắng tại giải) đã bị loại sớm. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U20 nữ Trung Quốc ngày 10/3 tới chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem