U20 Việt Nam chốt quân số: Không có chỗ cho quân bầu Đức?

Thứ ba, ngày 25/04/2017 15:05 PM (GMT+7)
Vào ngày 8.5 tới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải gửi danh sách cuối cùng của ĐT U20 Việt Nam lên FIFA nhưng rõ ràng, đây là một quyết định rất khó khăn ở thời điểm này.
Bình luận 0

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đưa ra danh sách chính thức 21 tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự VCK U20 World Cup sắp tới. Tuy nhiên lúc này, nhà cầm quân người Khánh Hòa dường như đang rất “đau đầu” trong việc giữ ai và loại ai lúc này, khi mà các cầu thủ đều đang cho thấy những sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất trong thi đấu.

Rõ ràng, việc loại đi 4 gương mặt đã gắn bó với BHL đội tuyển trong suốt một tháng vừa qua cũng như những giải đấu trước đó của U20 Việt Nam là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, quy định thì vẫn phải thực hiện và vị thuyền trưởng U20 Việt Nam cũng không khỏi nghĩ ngợi về chuyện này.

img

Phan Thanh Hậu ít có cơ hội đá chính tại World Cup sắp tới.

Chia sẻ với BLV Vũ Quang Huy trước ngày trở lại Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Anh thử nhìn xem, các học trò tập như thể ngày mai họ không còn được chơi bóng. Cuộc sống với 25 con người kia lúc này dường như chỉ có bóng đá và bóng đá.

Họ nỗ lực từng phút, từng ngày trên sân để có được tấm vé dự World Cup. Đó không chỉ là giấc mơ của riêng ai mà còn là giấc mơ của gần 90 triệu dân Việt Nam mê bóng đá.  Giữ ai và loại ai trong thời gian tới sẽ là quyết định khó nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu có thể, tôi mong tất cả họ được đến Hàn Quốc vào tháng 5 tới".

Nhìn vào cách bài binh bố trận của ĐT U20 Việt Nam, dễ dàng nhận thấy các cầu thủ của HAGL là Thanh Hậu, Hoàng Nam, Thanh Bình và Thanh Sơn rất ít có cơ hội ra sân thi đấu. Nói cách khác, tất cả chỉ là các quân bài dự bị, là cầu thủ có suất trong… đội hình 2 của HLV Hoàng Anh Tuấn.

img

HLV Hoàng Anh Tuấn đang 'đau đầu' trong việc chốt quân số U20.

Trong số này, cầu thủ nhỏ con Lương Hoàng Nam nhận được sự ưu ái nhiều nhất tới từ nhà cầm quân sinh năm 1968. Anh đã thi đấu 5 trận. 3 trong số đó từ ghế dự bị cho U19 Việt Nam năm 2016. Trong khi Phan Thanh Hậu chủ yếu xuất hiện khi đá giao hữu, hoặc tại giải U19 Đông Nam Á. Ở giải châu Á, tiền vệ sinh năm 1997 chỉ được sử dụng vỏn vẹn 33 phút. Còn với Thanh Bình và Thanh Sơn, đây là hai cái tên ít có kinh nghiệm thi đấu và không thường xuyên được trọng dụng.

Việc các ngôi sao HAGL bị thất sủng tại U20 Việt Nam là điều không quá khó hiểu. Thực tế, lối chơi của U20 Việt Nam và HAGL không có nhiều điểm chung khi một bên thì tận dụng tính kỷ luật, tạo dựng một đội bóng thi đấu chặt chẽ, tuân thủ đấu pháp còn bên kia thì đề cao yếu tố kỹ thuật, kiểm soát bóng nhiều, áp đặt lối chơi lên đối thủ. Bên cạnh đó, thể hình các cầu thủ HAGL cũng không thực sự lý tưởng, điều này chắc chắn sẽ khiến họ khó có cơ hội đối đầu những đối thủ vốn có điểm mạnh thể hình, thể lực tại World Cup sắp tới.

Theo đánh giá, có thể ở đợt chốt quân số sắp tới, một vài cầu thủ HAGL sẽ phải lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của các cầu thủ trẻ. Đây thực sự là điều đáng tiếc, tuy nhiên vì lợi ích chung của tập thể, HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng đội hình lý tưởng nhất và trung thành chiến thuật đã từng đưa thầy trò ông tới với VCK U20 thế giới 2017.

Mạnh Cường (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem