• Bị dẫn trước 2-0, nhưng U21 Việt Nam không buông xuôi, mà vẫn kiên cường thi đấu để có trận hòa với tỷ số 2-2. Bước vào loạt luân lưu 11m, nhờ sự xuất sắc của thủ môn Sỹ Huy, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã thắng 5-4, qua đó thắng chung cuộc 7-6 để đoạt hạng 3 Nations Cup 2016.
  • Bị U21 Singapore dẫn trước 2-0, nhưng U21 Việt Nam đã thi đấu kiên cường để gỡ hòa 2-2 ở những phút chót. Đến loạt luân lưu 11m, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc hơn để hạ đối thủ với tỷ số 5-4, qua đó thắng chung cuộc 7-6 và giành hạng 3 Nations Cup 2016.
  • Tại Nations Cup Malaysia 2016, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Thái Lan ngay trận đầu tiên. Nếu có thể hạ đối thủ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ vào chung kết gặp U21 Malaysia hoặc U21 Singapore. Dân Việt xin gửi tới độc giả lịch thi đấu Nations Cup 2016 và lịch phát sóng Nations Cup 2016.
  • Liên quan đến sai sót trong trận tranh HCĐ giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore tại giải U21 Quốc tế 2015, VFF sẽ có văn bản gửi đến AFC để báo cáo vụ việc và tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này đang đứng trước nguy cơ bị “treo còi” và “treo cờ”, đồng thời rút cấp trọng tài FIFA.
  • Từ chuyện 1 năm dẫn dắt 3 đội bóng để thua ở loạt sút luân lưu cho đến việc các cầu thủ U21 Việt Nam bỏ lỡ hàng tá cơ hội mà không thể giải thích được, HLV Phạm Minh Đức nhận trách nhiệm khá hài hước: “Tôi nghĩ năm nay do tôi đen”.
  • Ở trận tranh hạng ba tại giải U21 Quốc tế 2015 vừa kết thúc trên sân Thống Nhất, U21 Việt Nam đã có được lợi thế dẫn trước nhưng do sự lơi lỏng của hàng thủ cùng với sự kém may mắn nên đội bóng áo trắng đã để thua U21 Singapore trên loạt đá luân lưu cân não.
  • U19 Hàn Quốc chính là đội thi đấu ấn tượng nhất giải U21 Quốc tế 2015 tính cho tới thời điểm này. Họ rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn U21 Singapore. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện xứ Kim chi tái đấu với U21 HAGL ở chung kết.
  • Nhiều người thắc mắc vì sao cầu thủ U21 Việt Nam mặc đồng phục của Nike nhưng thủ môn lại mặc đồng phục của Grand Sport. Nhưng thực ra đồng phục của đội U21 Việt Nam không phải là hàng hiệu.
  • Báo Thái Lan có quan tâm tới diễn biến của U21 Thái Lan tại giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra ở TP HCM. Có! Nhưng rất hạn hữu. Hầu như các tờ báo thể thao của xứ chùa tháp chỉ cập nhật một vài thông tin liên quan đến kết quả trận đấu theo tính chất cho có.
  • Nhờ cú đúp của Xuân Mạnh trong hiệp 1, U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Singapore với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào bán kết giải U21 Quốc tế 2015 với tư cách đội nhất bảng B. Họ sẽ đụng U21 HAGL, đội nhì bảng A. Một trận derby nội bộ tại sân Thống Nhất.