U22 Thái Lan buộc phải “được ăn cả, ngã về không” với U22 Việt Nam

Long Nguyên Thứ tư, ngày 04/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ cạnh tranh 2 vé vào vòng bán kết. Trong đó, phần bất lợi nhất đang nghiêng về U22 Thái Lan.
Bình luận 0

Hôm qua (3/12), U22 Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-0. Cú đúp ở những phút cuối của Suphanat đã giúp thầy trò Akira Nishino tránh được việc bị loại sớm, nhưng vẫn đối diện với vô vàn áp lực.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đã giành được chiến thắng quý giá với bàn thắng ở cuối trận của Đức Chinh. Với 12 điểm tuyệt đối giành được, đội bóng của HLV Park Hang-seo dẫn đầu bảng. Về phía U22 Indonesia, họ đã thắng đậm U22 Brunei 8-0 để có được hiệu số đủ tốt và vượt qua U22 Thái Lan, giành lấy vị trì nhì bảng.

img

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B sau 4 trận toàn thắng

Hiện tại, ở bảng B, 3 đội U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei đã chắc chắn bị loại. 3 đội U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ cạnh tranh 2 vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào ở lượt trận cuối cùng. Dù U22 Lào đã có những màn trình diễn khá tốt khi hòa U22 Singapore, thắng U22 Brunei và suýt có điểm trước U22 Thái Lan, nhưng họ vẫn kém hơn về đẳng cấp so với U22 Indonesia. Với hiệu số bàn thắng - thua 13-2, U22 Indonesia chắc chắn phải hướng đến chiến thắng và nếu giành 3 điểm, họ chắc chắn vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại.

img

U22 Indonesia sẽ vào bán kết nếu thắng U22 Lào

Khả năng U22 Indonesia đánh bại U22 Lào là rất lớn và nếu điều đó xảy ra, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ trở thành “chung kết sớm” thực sự. Hiện tại, U22 Việt Nam đang có 12 điểm kèm theo hiệu số bàn thắng - thua 15-2. U22 Thái Lan có 9 điểm và hiệu số 12-2.

Trong trường hợp một chiếc vé được coi như đã nằm trong tay U22 Indonesia (ngoại trừ có bất ngờ cực lớn xảy ra), U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ so tài trực tiếp theo kiểu “một mất, một còn” để lấy chiếc vé còn lại. Với những gì đã thể hiện ở 4 trận đầu tiên, U22 Việt Nam đang chiếm những lợi thế rất cụ thể. Thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt tối thiểu vẫn chắc chắn xếp trên U22 Thái Lan nhờ hơn chỉ số phụ.

Tại SEA Games 30, tiêu chí đầu tiên để xếp hạng các đội có số điểm bằng nhau là hiệu số bàn thắng - thua chứ không phải kết quả đối đầu trực tiếp. Do đó, Indonesia mới tập trung “bắn phá” khung thành U22 Lào là tự quyết được vé đi tiếp. U22 Thái Lan nếu không thắng U22 Việt Nam với cách biệt từ 2 bàn trở lên chỉ còn mong vào điều khó trở thành sự thực là U22 Lào khiến U22 Indonesia mất điểm.

img

U22 Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại sớm

Về phía U22 Việt Nam, một kết quả hòa cũng đủ giúp chúng ta vào bán kết với ngôi đầu bảng. Mặc dù vậy, với đội hình có chất lượng chuyên môn cao và bản lĩnh vững vàng, U22 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng hướng tới một chiến thắng nữa trước đối thủ nhiều duyên nợ U22 Thái Lan.

Đây cũng là trận đấu HLV Park Hang-seo phải tính toán kỹ về lực lượng để bảo đảm giành được hiệu quả cao nhất. Sau 4 trận đã đấu, đội hình U22 Việt Nam đã có không ít cầu thủ bị chấn thương và dính thẻ phạt. Việc thi đấu đạt kết quả tốt để vào bán kết và duy trì nhân sự ở mức hiệu quả cao để có thể hoàn thành mục tiêu đoạt HCV SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem