U22 Việt Nam chiếm ưu thế cực lớn, CĐV lại mơ “ăn lẩu Thái”

Khánh Gia Thứ năm, ngày 05/12/2019 07:40 AM (GMT+7)
Trước trận quyết đấu của đội nhà gặp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, CĐV Việt Nam tin tưởng U22 Việt Nam sẽ đánh bại thầy trò Akira Nishino để vào bán kết với ngôi đầu bảng.
Bình luận 0

Hiện tại, sau 4 lượt trận của bảng B, ĐT U22 Việt Nam toàn thắng, có hiệu số bàn thắng - thua là 15-2 và dẫn đầu bảng. U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 9 điểm, nhưng U22 Indonesia hơn về hiệu số (13-2 so với 12-2) nên xếp thứ hai.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều nay, U22 Indonesia chỉ phải gặp đội yếu hơn và đã hết mục tiêu cạnh tranh là U22 Lào. Khả năng U22 U22 Indonesia giành chiến thắng, thậm chí thắng rất đậm để giành 1 vé vào bán kết là hoàn toàn có thể xảy ra.

img

U22 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng tại SEA Games 30

Nếu Indonesia hiện thực hóa được quyền tự quyết của họ, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ phải quyết đấu tranh vé còn lại. Ở cuộc so tài này, U22 Việt Nam lợi thế hơn hẳn khi được phép thua với cách biệt 1 bàn mà vẫn xếp trên nhà ĐKVĐ.

Rất tự tin vào khả năng đi tiếp của U22 Việt Nam, CĐV Nguyễn Nam Anh cho biết: “Xét về đẳng cấp, bóng đá Việt Nam hiện đang nhỉnh hơn Thái Lan. Từ khi HLV Park Hang-seo cầm quân, chưa có đội bóng Đông Nam Á nào đánh bại được Việt Nam ở cả cấp độ trẻ lẫn ĐTQG. U22 Thái Lan có HLV Nishino danh tiếng, nhưng điều đó không thể giúp họ vượt qua U22 Việt Nam ở trận đấu này”.

Đồng quan điểm, CĐV Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “U22 Thái Lan đã có những trận đấu rất thiếu thuyết phục tại SEA Games 22, điển hình là thất bại trước U22 Indonesia khiến họ phải chơi trận cầu “sinh tử” với U22 Việt Nam. Còn chúng ta là đội duy nhất toàn thắng ở môn bóng đá nam và chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng. Cơ hội “ăn lẩu Thái” là đây và U22 Việt Nam sẽ biến người Thái thành cựu vô địch ngay từ vòng bảng”.

Với CĐV Hà Tuấn Anh, sự thiếu vắng của Quang Hải là mất mát lớn, nhưng HLV Park Hang-seo sẽ tìm ra giải pháp thay thế. “Mất Quang Hải là bất lợi không nhỏ. Nhưng HLV Park Hang-seo luôn xây dựng đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể chứ không quá phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Với tài điều chỉnh của mình, thầy Park sẽ tìm ra nhân tố lấp vào vị trí Quang Hải để lại và giúp U22 Việt Nam vận hành tốt sơ đồ chiến thuật để đánh bại U22 Thái Lan”, CĐV Tuấn Anh nhấn mạnh.

img

Ở lần gặp nhau gần nhất thuộc cấp độ trẻ với nòng cốt chính là các cầu thủ U22 đang tham dự SEA Games 30, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 4-0

Cũng rất tin tưởng vào khả năng duy trì mạch trận toàn thắng của đội nhà, CĐV Nguyễn Mạnh Hà khẳng định: “Bóng đá Việt Nam từ khi có HLV Park Hang-seo đã không còn “hội chứng sợ Thái”. Thậm chí, điều ngược lại đang xảy ra, khi 5 trận gần nhất ở các cấp độ, chúng ta bất bại và không để Thái Lan ghi được bàn nào.

U22 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn và chúng ta chẳng việc gì phải e ngại Thái Lan. Cách chơi phòng ngự chủ động mang tính “giăng bẫy” để sau đó tung ra các pha phản công sắc sảo và giành chiến thắng sẽ là điều U22 Việt Nam thừa khả năng thực hiện khi gặp U22 Thái Lan chiều nay”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem