9/10 đội ĐNÁ đã thua HLV Park Hang-seo, đội còn lại là đội nào?

Quốc An Thứ tư, ngày 04/12/2019 21:40 PM (GMT+7)
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam thực sự trở thành cơn ác mộng đối với các đội bóng ở Đông Nam Á. Đã qua 22 trận đấu, từ U22, U23 cho đến ĐTQG Việt Nam đều bất bại. Chỉ còn duy nhất 1 quốc gia vẫn “đứng ngoài”...
Bình luận 0

Ở lượt trận thứ 4 tại bảng B SEA Games 30, U22 Việt nam có cuộc đọ sức với U22 Singapore. Thầy trò HLV Park Hang -seo đã có một trận đấu đầy khó khăn trước đội bóng đảo quốc Sư tử. Dù vậy, bằng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm, U22 Việt Nam vẫn có thể đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0 do pha lập công của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Trận thắng này giúp U22 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B với 12 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại +13. Trong khi đó, U22 Indonesia (+11) và U22 Thái Lan (+10) cùng có 9 điểm, xếp thứ 2 và thứ 3. Lượt trận cuối, trong khi U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan, thì U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào.

img

Các đội tuyển Việt Nam bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trở lại với chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Singapore. Theo thống kê, Singapore chính là quốc gia thứ 9 tại Đông Nam Á có đội tuyển chịu thất bại trước các đội bóng Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò cũng đã nâng chuỗi bất bại trước các đối thủ ở Đông Nam Á lên con số 22 (thắng 18, hòa 4 trận), ghi được 52 bàn thắng và để lọt lưới 8 bàn. Chuỗi thành tích này bắt đầu từ thắng lợi 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar tại giải giao hữu M-150 Cup 2017.

Sau M-150 Cup 2017, mãi đến AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam mới đụng độ các đối thủ trong khu vực. Kết quả, đội tuyển Việt Nam bất bại cả 8 trận (thắng 6, hòa 1) và lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Bước sang năm 2019, U23 Việt Nam toàn thắng trước U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 Châu Á 2020. Kế đến, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan 1-0 tại King’s Cup 2019 diễn ra ngay trên sân khách.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 với Thái Lan, thắng Malaysia 1-0 và hạ Indonesia 3-1.

Trước khi thầy Park đến với bóng đá Việt Nam, Thái Lan chính là đối thủ đáng sợ nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Trong 5 lần cùng học trò đối đầu người Thái, nhà cầm quân 60 tuổi có 3 lần được nở nụ cười chiến thắng và 2 trận hòa. Trong 2 năm qua, chúng ta chưa bao giờ bị đối thủ đến từ xứ sở chùa vàng chọc thủng lưới.

Mở đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng này là chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở giải M150 Cup 2017. Gần đây nhất, tại trận đấu giao hữu trên SVĐ Phú Thọ, U23 Việt nam cũng dễ dàng đánh bại đối thủ này.

Tại Đông Nam Á, chỉ còn 1 quốc gia chưa có đội tuyển đấu với các đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt là Đông Timor. Tuy nhiên, với trình độ thuộc hàng yếu nhất khu vực, các đội U22, U23 hay ĐTQG Đông Timor khó có cửa giành điểm nếu đụng độ các đối thủ cùng trang lứa của bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem