U22 Việt Nam đăng quang, báo Hà Lan gọi Văn Hậu là “Người khổng lồ”

Long Nguyên Thứ tư, ngày 11/12/2019 12:10 PM (GMT+7)
Sau khi lập cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, truyền thông Hà Lan đã đánh giá rất cao màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu, người đang thuộc biên chế CLB Heerenveen.
Bình luận 0

Trên chặng đường chinh phục ngôi vương của U22 Việt Nam, đóng góp của Văn Hậu rất quan trọng. Cầu thủ 20 tuổi này chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự, có thể đá cánh hoặc thi đấu trong vai trò trung vệ khi cần thiết.

Khi tham gia tấn công, Văn Hậu cũng luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ. Tại vòng bảng, Văn Hậu đã có đường kiến tạo để Đức Chinh ghi bàn quyết định, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0. Đến trận chung kết, Văn Hậu thậm chí đã ghi được 2 bàn thắng, góp công lớn mang về tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

img

Trang chủ của Heerenveen khen ngợi và chúc mừng Văn Hậu

Ở cấp độ CLB, Văn Hậu đang khoác áo Heerenveen theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Hà Nội FC. Do phong độ của cầu thủ Lucas Woudenberg quá cao, Văn Hậu chưa có cơ hội ra mắt ở đội một mà chỉ thi đấu tại đội trẻ.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Văn Hậu, trang Sc-heerenveen.nl viết: "Đoàn Văn Hậu đã trải qua một kỳ SEA Games đáng nhớ cùng U22 Việt Nam. Đêm qua, anh đã trở thành một "người khổng lồ" thật sự trong hàng ngũ của “Những chiến binh sao vàng” khi có được 2 bàn thắng, góp công vào trận thắng 3-0 của đội nhà trước U22 Indonesia tại trận chung kết.

Hãy cùng điểm lại một chút về hành trình của hậu vệ sinh năm 1999 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á để thấy được sự nỗ lực và kiên trì của anh.

Ngày 7/12, Văn Hậu góp mặt cùng U22 Việt Nam dự trận bán kết với U22 Campuchia. Ở đó anh thi đấu ở vị trí trung vệ và giúp đội nhà có chiến thắng 4-0.

Ngày 5/12, hậu vệ số 15 của Heerenveen xuất trận trong cuộc chạm trán quan trọng với đại kình địch U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Trận này tỷ số là 2-2.

Ngày 3/12, Văn Hậu cũng có mặt và có 1 đường kiến tạo giúp Hà Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với U22 Singapore.

Ngày 1/12, hậu vệ sinh năm 1999 ra sân trong trận Việt Nam thắng U22 Indonesia với tỷ số 2-1.

Ngày 28/12, Văn Hậu có trận đấu đầu tiên tại SEA Games gặp U22 Lào và bị khước từ 1 bàn thắng khi trọng tài cho rằng anh đã việt vị. Băng ghi hình cho thấy số 5 vẫn đứng phía trên hậu vệ sau cùng.

Ngày 25/11, U22 Việt Nam gặp U22 Brunei, trận đấu này Văn Hậu ngồi dự bị và không được tung ra sân”.

img

Trang Fean Online cũng dành lời khen cho Văn Hậu

Trang Fean Online cũng đánh giá cao cầu thủ quê Thái Bình khi nhấn mạnh: "Đoàn Văn Hậu đã lập cú đúp bàn thắng trong trận chung kết SEA Games 30 cho U22 Việt Nam. Họ đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước U22 Indonesia. Và người ghi bàn thắng còn lại cho Rồng vàng chính là Đỗ Hùng Dũng.

Đoàn Văn Hậu đến trước trận chung kết vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Chính điều đó đã mang đến sự bùng nổ khi anh ghi liền 2 bàn trong trận chiến sau cùng trên đất Philippines. Như vậy, U22 Việt Nam đã xưng vương ở đấu trường SEA Games - nơi có sự góp mặt của 11 đội tuyển khu vực Đông Nam Á”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem